Ngôi nhà bị hư hại do giao tranh tại thị trấn Sake, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
Kể từ khi trỗi dậy trở lại vào năm 2021, nhóm vũ trang M23 do Rwanda hậu thuẫn đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Đông giàu tài nguyên của CHDC Congo và các thành phố lớn như Goma (tháng 1) và Bukavu (tháng 2). Hôm 19/7 vừa qua, lực lượng này và Chính phủ CHDC Congo đã ký một thỏa thuận nguyên tắc tại thủ đô Doha của Qatar về việc "cam kết ngừng bắn vĩnh viễn", sau khi CHDC Congo và Rwanda đã ký thỏa thuận hòa bình cuối tháng 6.
Tuy nhiên, giao tranh giữa các bên đã bùng phát trở lại ở miền Đông Congo từ ngày 8/8, nhất là tại thị trấn Mulamba, cách thành phố Bukavu 80 km về phía Tây Nam.
Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), từ đầu năm đến nay đã có hơn 2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực tại 2 tỉnh Bắc và Nam Kivu của CHDC Congo. Tình hình an ninh phức tạp tiếp tục gây trở ngại cho các nỗ lực cứu trợ nhân đạo trong khu vực.