Giao thông gián đoạn, hàng nghìn người phải đi sơ tán do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài từ ngày 30/6 đến ngày 1/7 đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực ở thành phố Mumbai - trung tâm tài chính của Ấn Độ, khiến hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không gián đoạn. Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục trong 24 giờ tới.

Theo Cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ, trong sáng đầu tuần, mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng đã khiến các tuyến đường sắt ngoại ô Mumbai bị gián đoạn trong 2 giờ, nhiều chuyến tàu đường dài đã buộc phải hủy. Thực trạng này đã gây ra tình trạng ùn tắc đặc biệt nghiêm trọng tại các bến xe buýt và tàu hỏa khi người đi làm tìm cách đến văn phòng làm việc vào giờ cao điểm. Trong khi đó, người phát ngôn Sân bay quốc tế Mumbai cho biết, một số chuyến bay tại sân bay này đã phải hoãn trong khoảng nửa giờ.

Chú thích ảnh
Siêu bão Fani đổ bộ gây mưa lớn tại bang Odisha, Ấn Độ ngày 3/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Mumbai đang muốn vươn lên trở thành một trung tâm tài chính toàn cầu, song hệ thống cơ sở hạ tầng tại thành phố này vẫn chưa thể xử lý tình huống khẩn cấp khi mùa mưa đến. Nhiều khu vực trong thành phố dễ dàng rơi vào tình trạng hỗn loạn do bị úng ngập mà nguyên nhân chính xuất phát hệ thống thoát nước thường xuyên ngập rác thải nhựa. Năm 2015, Mumbai từng hứng chịu trật lụt nghiêm trọng, trong đó hơn 500 người thiệt mạng. Hầu hết số nạn nhân tử vong đều sinh sống tại các khu nhà ổ chuột - nơi cư trú của hơn 50% dân số thành phố này.

Trong khi đó tại Nhật Bản, giới chức nước này cũng đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với hàng trăm nghìn người do mưa lớn.

Lượng mưa lớn lên đến gần 400mm trong vòng 24 giờ tại đảo Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản, đã khiến cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo sơ tán đối với hơn 800.000 người trong phạm vị bị ảnh hưởng. Theo Cục Khí tượng thủy văn Nhật Bản, các tỉnh thành phía Tây Nam Nhật Bản sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa kỷ lục. Tại tỉnh Kagoshima, lượng mưa đo được đã vượt qua mức kỷ lục đo được trong tháng 7 hằng năm là 320mm. Cơ quan này cũng đưa ra dự báo lượng mưa có thể đạt mức lớn nhất trong lịch sử tại khu vực này.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại tỉnh Kagoshima, giới chức Nhật Bản đã ban bố "yêu cầu lánh nạn" đối với trên 6.000 người. Nếu tính tổng các tỉnh phía Tây Nam Nhật Bản gồm Kagoshima, Tochigi, Kumamoto và Aichi, số hộ dân được cơ quan chức năng nước này đưa ra khuyến cáo đến nơi an toàn lên đến 380.000 hộ, với 831.000 người. Bên cạnh đó, yêu cầu “chuẩn bị lánh nạn” cũng được đưa ra đối với 153.000 hộ dân (khoảng 320.000 người) nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.

Lan Phương - Đức Thịnh (TTXVN)
Hạn hán kinh hoàng ở Ấn Độ có thể nhìn thấy từ vũ trụ
Hạn hán kinh hoàng ở Ấn Độ có thể nhìn thấy từ vũ trụ

Trận hạn hán lịch sử ở Chennai, thành phố lớn thứ 6 của Ấn Độ, nghiêm trọng đến nỗi có thể nhìn rõ từ trên vũ trụ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN