Giáo hoàng kêu gọi cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ II, Giáo hoàng Francis I ngày 9/8 đã lên tiếng kêu gọi cần có một lệnh cấm sử dụng vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Giáo hoàng phát biểu tại Quảng trường Thánh Peter. Ảnh: AP


Trong bài phát biểu tại Quảng trường Thánh Peter trước hàng vạn giáo dân, Giáo hoàng nhấn mạnh những ký ức "đau đớn" của những vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki hồi tháng 8/1945 là một sự nhắc nhở rằng việc sử dụng vũ khí nguyên tử phải bị cấm.

Giáo hoàng Francis I nói: "Dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng sự kiện bi thảm ấy vẫn gợi lại những nỗi kinh hoàng... Việc sử dụng bom hạt nhân đã trở thành một biểu tượng cho sự tàn phá của con người, khi các thành tựu về khoa học và công nghệ bị sử dụng sai mục đích".


Theo Giáo hoàng, hai quả bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản là chính là sự cảnh báo con người về việc "khước từ chiến tranh và cấm vũ khí hạt nhân cũng như các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác".

TN
Hiroshima và khát vọng  hòa bình
Hiroshima và khát vọng hòa bình

Cách đây 70 năm, ngày 6/8/1945, thành phố Hiroshima của Nhật Bản trở thành nạn nhân đầu tiên của bom nguyên tử. Quả bom đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người vô tội và biến thành phố cảng sôi động này thành một "thành phố chết".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN