Gần 90% người thất nghiệp trên thế giới không được hưởng trợ cấp

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết, hơn 86% số người lao động bị mất việc sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, tức là khoảng 34,4 triệu người, đã không được nhận trợ cấp thất nghiệp.

 

Hơn 86% số người lao động bị mất việc không được nhận trợ cấp. Ảnh: Internet.

 

Kết quả một cuộc điều tra do ILO tiến hành tại 198 nước trên thế giới và công bố ngày 14/11, cho thấy hệ thống bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động hiện chỉ có ở 72 nước, trong đó chủ yếu là nước giàu. Trong khi đó, chỉ có 16% các nước được điều tra duy trì các khoản trợ cấp thất nghiệp cho đối tượng lao động trẻ, những người có thể chưa đóng bảo hiểm thất nghiệp, khi họ tìm kiếm công việc đầu tiên.

 

Theo số liệu của ILO, tại châu Âu và Bắc Mỹ, khoảng 80% những người thất nghiệp nhận được trợ cấp thất nghiệp, trong khi tại châu Phi tỉ lệ này là dưới 10%. Ở 114 nước trên thế giới, phần lớn là các quốc gia châu Phi, người thất nghiệp hoàn toàn không được trợ giúp. Tại châu Phi chỉ có 6 nước thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

 

Ở Mỹ Latinh và vùng Caribê, khoảng 40% người lao động có bảo hiểm thất nghiệp, so với con số dưới 20% ở khu vực Trung Đông và châu Á.

 

Chuyên gia của ILO về bảo hiểm xã hội, Florence Bonnet cho rằng bảo hiểm thất nghiệp có thể giúp các nước vượt qua những "cú sốc" kinh tế. Theo chuyên gia ILO, một nước có hệ thống bảo hiểm thất nghiệp có thể "tiếp nhận" những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bằng biện pháp mang tính hệ thống và hiệu quả hơn.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN