FSB công bố hình ảnh thiệt hại vụ nhóm người Ukraine đột kích làng biên giới Nga

Ngày 3/3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh sau vụ tấn công được cho là của một nhóm người Ukraine nhằm vào 2 ngôi làng ở khu vực Bryansk.

Trước đó, Thống đốc Aleksandr Bogomaz cáo buộc một nhóm đặc vụ Ukraine đã xâm nhập vào biên giới Nga và tấn công ngôi làng ở vùng Bryansk.

Theo kênh truyền hình RT, vụ đột kích đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và làm bị thương một cậu bé 10 tuổi. Tổng thống Nga Vladimir Putin miêu tả vụ đột kích này là một “cuộc tấn công khủng bố”. Nhà lãnh đạo cũng lưu ý rằng các tay súng đã nổ súng mặc dù thấy rằng mình đang tấn công dân thường.

Đoạn clip dài một phút của FSB cho thấy một chiếc xe Lada bị bắn nát ở phía trước và bên phải, lốp xe bị thủng. Theo truyền thông địa phương, người lái xe đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Nạn nhân là một kỹ sư làm việc tại một trường học gần đó. Anh đang lái xe trở về sau ca trực để thăm mẹ vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Video nạn nhân gục trong xe ô tô nát bươm, thủng lỗ chỗ sau vụ tấn công. Độc giả cân nhắc trước khi xem. (nguồn: FSB):

Đoạn video cũng cho thấy chiếc ô tô thứ hai đã bị những đối tượng Ukraine tấn công. Chiếc xe này được dùng để đưa trẻ em địa phương đến trường. Có 1 bé trai và 2 bé gái trên xe vào thời điểm xảy ra vụ việc. Sau khi những kẻ tấn công sát hại người đàn ông và làm cậu bé bị thương, cậu bé đã giúp hai bé gái ra khỏi xe. Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả hành động của cậu bé 10 tuổi là một hành động "anh hùng".

Ngoài ra, FSB cũng công bố những bức ảnh có vẻ như là một số bẫy mìn do những đối tượng Ukraine để lại, cũng như một khẩu súng phóng lựu cầm tay nằm trên mặt đất. Trước đó, cơ quan này cho biết nhiều thiết bị nổ đã được tìm thấy xung quanh khu vực, đồng thời cho biết thêm rằng các đội phá bom đang được triển khai tới hiện trường để giải giáp chúng.

FSB cho biết nhóm phá hoại đã bị đẩy lùi về lãnh thổ Ukraine.

Trong những tháng gần đây, các vùng lãnh thổ của Nga giáp với Ukraine thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công. Ngày 2/3, chính quyền địa phương ở Vùng Bryansk và Kursk báo cáo rằng các ngôi làng địa phương đã bị quân đội Ukraine pháo kích. Theo Thống đốc Kursk Roman Starovoyt, vụ tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Phía Ukraine chưa bình luận gì về cáo buộc của Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Quan chức Nga cáo buộc nhóm đặc vụ Ukraine đột kích vùng Bryansk
Quan chức Nga cáo buộc nhóm đặc vụ Ukraine đột kích vùng Bryansk

Thống đốc Aleksandr Bogomaz cáo buộc một nhóm đặc vụ Ukraine đã xâm nhập vào biên giới Nga và tấn công ngôi làng ở vùng Bryansk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN