Fatah và Hamas nhất trí thực thi thỏa thuận đoàn kết

Tối 9/1, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas và thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza Khaled Meshaal đã gặp nhau tại thủ đô Cairo (Ai Cập) để bàn về thỏa thuận hòa giải bế tắc lâu nay.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này gần một năm qua trong nỗ lực nhằm chấm dứt nhiều năm đối địch gay gắt giữa hai phong trào lần lượt cai quản khu Bờ Tây (Fatah) và dải Gaza (Hamas). Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thực thi thỏa thuận hòa giải ký tháng 5/2011 dưới sự trung gian hòa giải của Ai Cập.

Thủ lĩnh chính trị của Hamas Khaled Meshaal (trái) và tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Internet.


Trợ lý cấp cao của Tổng thống Abbas, ông Nabil Abu Rdained cho biết cuộc gặp diễn ra khá lâu "trong bầu không khí tích cực" và cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ tiến hành các cuộc gặp tiếp theo trong thời gian tới. Một quan chức nước chủ nhà cho biết có thể hai bên sẽ nối lại cuộc gặp vào tuần đầu tháng Hai.

Cuộc gặp trên được tiến hành trong bối cảnh hai phái đối lập Hamas và Fatah gần đây đã có nhiều động thái xích lại gần nhau, đặc biệt sau vụ tấn công của Israel vào dải Gaza tháng 11/2012 và việc Palestine được Đại hội đồng Liên hợp quốc nâng cấp quy chế từ "thực thể quan sát viên" lên thành "nhà nước quan sát viên".

Trước đó, cả Tổng thống Abbas và ông Meshaal cũng đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống nước chủ nhà Mohamed Morsi về việc tái khởi động hồ sơ hòa giải, vấn đề Israel phong tỏa dải Gaza và những biện pháp trừng phạt tài chính áp đặt đối với khu Bờ Tây. Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Abbas, Tổng thống nước chủ nhà Morsi cam kết sẽ nỗ lực vận động dỡ bỏ lệnh phong tỏa dải Gaza và giúp đỡ người dân Palestine ở Bờ Tây vượt qua những khó khăn tài chính hiện nay.

Hai phong trào Hamas và Fatah đối đầu kể từ khi Hamas giành quyền kiểm soát Dải Gaza vào tháng 6/2007, một năm sau khi phong trào này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp Palestine. D

ưới sự trung gian của Ai Cập, vào tháng 5/2011, hai phong trào này đã đạt được một thỏa thuận đoàn kết với việc nhất trí thành lập chính quyền kỹ trị chuyển tiếp và tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 5/2012. Tuy nhiên từ đó đến nay, phần lớn các điều khoản trong thảo thuận vẫn chưa được thực hiện, dù hai nhà lãnh đạo đã gặp lại nhau tại Cairo hồi tháng 2 năm ngoái.


TTXVN/Tin tức

Tên gọi "Nhà nước Palestine" chính thức ra đời
Tên gọi "Nhà nước Palestine" chính thức ra đời

Ngày 6/1, Tổng thống Palestine, Mahmud Abbas đã ra sắc lệnh chính thức đổi tên “Chính quyền Palestine” thành "Nhà nước Palestine". Động thái này diễn ra sau khi Liên hợp quốc (LHQ) quyết định nâng quy chế đối với Palestine lên "nhà nước quan sát phi thành viên" hồi tháng 11/2012...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN