Cờ Liên minh châu Âu (dưới) và cờ Anh (trên) bay gần Tháp Elizabeth ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, hiệp định quy định cơ chế hợp tác giữa Ủy ban châu Âu, cơ quan cạnh tranh các quốc gia thành viên EU và Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh (CMA). Đây là hiệp định chuyên biệt đầu tiên giữa EU và Anh tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực cạnh tranh kể từ sự kiện “Brexit” (Anh rời Liên minh châu Âu), nhằm bảo đảm môi trường thị trường công bằng và hiệu quả cho cả hai nền kinh tế.
Hiệp định đặt ra các nguyên tắc phối hợp rõ ràng trong quá trình thực thi pháp luật cạnh tranh. Theo đó, hai bên sẽ thông báo cho nhau về các cuộc điều tra chống độc quyền và các vụ sáp nhập doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, đồng thời phối hợp khi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, hạn chế chồng chéo và giảm nguy cơ xung đột trong các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.
Một nội dung quan trọng khác của hiệp định là việc bảo đảm tính bảo mật của thông tin được chia sẻ giữa các cơ quan cạnh tranh. Việc trao đổi thông tin mật chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của các doanh nghiệp liên quan, phù hợp với các chuẩn mực pháp lý hiện hành của mỗi bên.
Hiệp định được xác định là văn kiện bổ trợ cho Hiệp định Thương mại và Hợp tác EU-Anh (TCA). Trong khi TCA đặt nền tảng chung cho quan hệ thương mại song phương, thỏa thuận mới cụ thể hóa cơ chế phối hợp chuyên sâu trong lĩnh vực cạnh tranh, góp phần tăng tính hiệu quả và khả năng dự đoán trong thực thi chính sách.
Hiệp định sẽ có hiệu lực sau khi hai bên hoàn tất thủ tục phê chuẩn nội bộ. Về phía EU, Hội đồng châu Âu được mời thông qua quyết định kết thúc hiệp định, đồng thời cần có sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu theo quy trình liên định chế.
Theo Ủy ban châu Âu, hiệp định mới tái khẳng định cam kết chung của EU và Anh trong việc duy trì các thị trường cạnh tranh lành mạnh vì lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đại diện EU, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách chuyển đổi sạch, công bằng và cạnh tranh Teresa Ribera đánh giá, hiệp định không chỉ củng cố quan hệ hợp tác song phương hiện có, mà còn lần đầu tiên tạo lập cơ chế phối hợp chính thức giữa cơ quan cạnh tranh của các quốc gia thành viên EU và phía Anh, phản ánh mức độ gắn kết chặt chẽ và đa chiều giữa hai thị trường.
Trước đó, EU đã ký kết các hiệp định hợp tác cạnh tranh tương tự với nhiều đối tác lớn, bao gồm Mỹ (1991), Canada (1999), Nhật Bản (2003), Hàn Quốc (2009) và Thụy Sĩ (2013). Việc mở rộng mạng lưới hợp tác này được EU coi là một phần trong chiến lược tăng cường thực thi pháp luật cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng hội nhập sâu rộng.
Hiệp định Hợp tác Cạnh tranh EU-Anh được kỳ vọng sẽ góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định, nâng cao tính minh bạch và củng cố lòng tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa EU và Vương quốc Anh trong giai đoạn hậu Brexit.