EU sẵn sàng bảo vệ lợi ích thương mại trước việc Mỹ áp thuế

Trong cuộc điện đàm ba bên, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May đều nhất trí rằng Liên minh châu Âu (EU) cần bảo vệ các nước thành viên của khối trước việc Mỹ áp thuế, dựa trên các quy định đa phương quốc tế.

Trong ảnh từ trái qua: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Sky News

Các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Anh đã hối thúc Chính phủ Mỹ không áp đặt các biện pháp thương mại đơn phương đối với EU.

Thông báo của phát ngôn viên Chính phủ Đức ngày 29/4 nêu rõ: "Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng Mỹ không nên tiến hành các biện pháp thương mại nhằm vào EU, nếu không khối này sẽ sẵn sàng bảo vệ các lợi ích của mình trong khuôn khổ trật tự thương mại đa phương".

Hồi tháng Ba vừa qua, Mỹ đã áp mức thuế nhập khẩu lên tới 25% đối với thép và 10% đối với nhôm, song một số đối tác thương mại của Mỹ, trong đó có EU, được tạm miễn mức thuế này cho tới ngày 1/5. Tổng thống Mỹ Donald Trump đến lúc đó sẽ quyết định liệu có tiếp tục miễn thuế cho các nước trên hay không.

TTXVN/Báo Tin tức
EU thuyết phục Anh ở lại liên minh thuế quan
EU thuyết phục Anh ở lại liên minh thuế quan

Các nhà ngoại giao và chính khách tại Brussels ngày 25/4 cho biết: Liên minh châu Âu (EU) có thể đề xuất một quan hệ thân mật hơn với Anh sau khi nước này rời EU (còn gọi là Brexit), nếu Thủ tướng Anh Theresa May quyết định ở lại liên minh thuế quan chung của EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN