EU, Nhật Bản mở rộng hợp tác thương mại

Ngày 7/5, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản đã tổ chức Đối thoại kinh tế cấp cao lần thứ 7 tại Brussels (Bỉ) nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và an ninh kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, đây là cuộc đối thoại đầu tiên được triển khai theo khuôn khổ hợp tác tăng cường mới giữa hai bên, hướng tới mở rộng phối hợp trong các vấn đề chiến lược như bảo đảm chuỗi cung ứng, phát triển công nghệ và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Cuộc họp do Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách chiến lược công nghiệp và thịnh vượng Stéphane Séjourné, Cao ủy thương mại và an ninh kinh tế Maroš Šefčovič, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Ryosei và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Horii Iwao đồng chủ trì.

Tại cuộc đối thoại, hai bên khẳng định quan hệ hợp tác lâu dài và tin cậy giữa EU và Nhật Bản. Hai bên đồng thời tái khẳng định cam kết đối với một trật tự thương mại quốc tế dựa trên luật lệ, trong đó nhấn mạnh vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và nhu cầu cải cách tổ chức này để phù hợp hơn với bối cảnh hiện nay.

EU và Nhật Bản cũng nhất trí tiếp tục phối hợp trong các cơ chế đa phương như Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), đồng thời tăng cường trao đổi trong khuôn khổ hợp tác giữa EU và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Một nội dung trọng tâm của cuộc họp là các thách thức liên quan đến an ninh kinh tế, đặc biệt là tình trạng gây sức ép kinh tế từ một số quốc gia và các biện pháp hạn chế xuất khẩu không phù hợp. Hai bên bày tỏ quan ngại về những diễn biến này và thống nhất tăng cường phối hợp để bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng, nhất là đối với các ngành công nghiệp chiến lược.

Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các mục tiêu của Liên minh năng lực cạnh tranh EU - Nhật Bản, được thiết lập tại Hội nghị thượng đỉnh EU - Nhật Bản tháng 7/2025, trong đó tập trung vào việc nâng cao khả năng cạnh tranh và tự chủ công nghệ.

EU và Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Nhóm công tác về an ninh kinh tế và các vấn đề thương mại - kinh tế mới nổi. Trọng tâm là phối hợp trong việc bảo vệ và phát triển các công nghệ quan trọng và công nghệ mới, đồng thời đánh giá các rủi ro liên quan đến chuyển giao công nghệ.

Hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng các biện pháp giảm thiểu rủi ro, chia sẻ thông tin và tăng cường khả năng ứng phó chung trước các thách thức về an ninh kinh tế. Bên cạnh đó, EU và Nhật Bản sẽ thúc đẩy cơ chế hợp tác chặt chẽ hơn với khu vực doanh nghiệp và các đơn vị nắm giữ công nghệ để bảo đảm tính hiệu quả trong triển khai chính sách.

Giới chức hai bên cho rằng việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ không chỉ góp phần bảo đảm lợi ích chung mà còn giúp duy trì ổn định của hệ thống thương mại quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế giữa EU và Nhật Bản tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như thương mại, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và công nghiệp công nghệ cao. Hai bên đánh giá đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng và bền vững trong thời gian tới.

Hương Giang (TTXVN)
EU, Brazil và Trung Quốc lập liên minh thị trường carbon
EU, Brazil và Trung Quốc lập liên minh thị trường carbon

Liên minh châu Âu (EU), Brazil và Trung Quốc vừa chính thức ra mắt Liên minh mở về thị trường carbon bắt buộc trong buổi lễ ký kết diễn ra tại Florence của Italy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN