EU lập quỹ 2 tỷ USD hỗ trợ châu Phi giảm di cư

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/9 cho biết Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch thành lập quỹ trị giá 1,8 tỷ euro (2 tỷ USD) để giúp đỡ các nước châu Phi bảo vệ đường biên giới và giảm thiểu số lượng người di cư đang tràn tới nước châu Âu.


Theo kế hoạch, phần lớn số tiền từ quỹ trên sẽ phân bổ cho các nước Bắc Phi và khu vực Sừng châu Phi (gồm Somalia, Eritrea, Ethiopia) nhằm tăng cường ổn định tại các quốc gia trong khu vực này và giải quyết những nguyên nhân sâu xa gây ra dòng người di cư.

Người di cư đụng độ với cảnh sát tại biên giới Hy Lạp - Macedonia. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong tuần qua, EU đang tìm mọi giải pháp hữu hiệu nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng di cư được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Theo số liệu mới nhất của LHQ, trong năm nay hơn 380.000 người di cư đã liều lĩnh vượt Địa Trung Hải và khoảng 2.850 người đã bỏ mạng trên hải trình đầy nguy hiểm này để tìm kiếm cuộc sống mới ở châu Âu. Ngoài những trường hợp thiệt mạng khi vượt biển để đến châu Âu, Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) cho biết khoảng 1.000 người di cư cũng đã bỏ mạng khi tìm con đường khác như qua sa mạc Sahara ở châu Phi và vịnh Bengal ở Nam Á. Đa số những người di cư mong muốn tìm đến "miền đất hứa" châu Âu để chạy trốn khỏi chiến tranh và cuộc sống nghèo đói.

Cao ủy LHQ về người tỵ nạn (UNHCR) cũng đang kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp khẩn cấp thêm 30,5 triệu USD để hỗ trợ tài chính giúp những người di cư mới đến châu Âu. Theo dự báo của cơ quan này, trong năm nay sẽ có khoảng 400.000 người di cư tới châu Âu để xin tị nạn và con số này có thể tăng lên tới 450.000 người vào năm tới.

TTXVN/Tin Tức
Pháp, Anh sẵn sàng tiếp nhận hàng chục nghìn người di cư
Pháp, Anh sẵn sàng tiếp nhận hàng chục nghìn người di cư

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết quốc gia này sẽ tiếp nhận hơn 20.000 người di cư trong vòng 2 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN