EU gia hạn trừng phạt Syria

Giới chức ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết EU đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt chống chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad thêm ba tháng.

Quyết định này sẽ được chính thức thông qua ngày 29/11 khi các bộ trưởng EU nhóm họp.


Hiện trường vụ đánh bom ở Jaramana và Druze, ngoại ô Damascus ngày 28/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, EU đã áp đặt 19 đợt trừng phạt nhằm vào chính quyền ở Damacus kể từ khi nổ ra cuộc biểu tình gây bạo động chống Tổng thống Assad hồi tháng 3/2011, bao gồm một loạt biện pháp tài chính và thương mại cũng như cấm vận vũ khí.

Tổng cộng có 54 công ty và 181 người Syria, trong đó có các quan chức cấp cao trong chính quuyền Tổng thống Assad, nằm trong "danh sách đen" của EU phải chịu các lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ tổ chức một hội nghị nữa về Syria trong vài tuần tới.

Kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn lời ông Salehi cho biết một ủy ban đã được thành lập để triển khai các kết quả của hội nghị về Syria trước đó ở Tehran và ủy ban này đã liên hệ với các nhóm ở Syria để mở rộng quy mô của hội nghị. Sau hai ngày đàm phán, hội nghị trước về Syria kết thúc hôm 19/11 với việc các bên tham gia kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang ở Syria.

Cùng ngày, Liên minh Dân tộc mới thành lập (của phe đối lập Syria) đã nhóm họp lần đầu tiên tại thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp, song không đạt nhất trí về việc này.

Việc lập một chính phủ chuyển tiếp được xem là nhân tố quan trọng để phe đối lập giành được sự ủng hộ của Arập và phương Tây sau 20 tháng xung đột vũ trang chống chính quyền. Cuộc họp diễn ra trước thềm Hội nghị Những người bạn của Syria, hội tụ hàng chục quốc gia từng cam kết ủng hộ phi quân sự cho lực lượng đối lập nhưng đang lo ngại về sự ảnh hưởng của những người Hồi giáo trong phe này.

Trong khi đó tại Syria, các vụ đánh bom xe liên hoàn trong ngày 28/11 đã làm 54 dân thường thiệt mạng, hơn 120 người bị thương và gây thiệt hại lớn về vật chất tại Jaramana, một thị trấn ủng hộ chính phủ và là nơi có đa số người Cơ đốc giáo và người Druze sinh sống, gần thủ đô Damascus. Trong ba tháng trở lại đây, Jaramana đã phải chứng kiến 4 vụ tấn công tương tự như vậy.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon kịch liệt lên án "các vụ đánh bom khủng bố không thể biện minh nhằm vào dân thường" này.

Trong tuyên bố của mình, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng hành động bạo lực này chỉ càng cho thấy tính khẩn cấp của việc phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực hủy diệt của chiến tranh tại Syria và lập tức hướng tới một giải pháp chính trị hòa bình đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân Syria. TTK LHQ cũng bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố bày tỏ chia buồn với các nạn nhân, đồng thời lên án các vụ đánh bom trên là "tội ác của chủ nghĩa khủng bố không thể biện minh". Tuyên bố nhấn mạnh các hành động vô nhân tính kiểu này là phương pháp truyền thống của các tổ chức khủng bố quốc tế như Al-Qaeda. Tuyên bố cho rằng mục đích của bọn khủng bố là phá hoại mọi nỗ lực bình ổn tình hình và giải quyết khủng hoảng bằng phương pháp chính trị phi bạo lực tại Syria.


TTXVN/Tin tức

Giao tranh, bạo lực lan rộng tại Syria
Giao tranh, bạo lực lan rộng tại Syria

Ngày 28/11, những vụ đánh bom xe xảy ra gần như đồng thời đã làm trên 50 người thiệt mạng và phá hủy một vệt dài trên con phố thuộc thị trấn Jaramana gần thủ đô Đamát của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN