EU có thể đáp trả nếu Mỹ áp thuế ô tô mới 

Theo The Hill, Ủy viên Thương mại của Liên minh châu Âu (EU), bà Cecilia Malmstrom cho biết liên minh này đang hoàn thiện danh sách hàng hóa của Mỹ cần nhắm tới nếu Tổng thống Donald Trump đưa ra mức thuế mới đối với các loại ô tô của liên minh này trước hạn chót vào ngày 18/5 tới.

Chú thích ảnh
Ủy viên phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu Cecilia Malmstrom. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn của bà với kênh truyền hình Bloomberg vào ngày 13/5, khi bà cho biết thêm rằng đến nay bà vẫn hy vọng Mỹ sẽ không thực hiện việc áp thuế trên.

Một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và EU năm ngoái cũng đã bùng lên sau khi Tổng thống Trump áp đặt thuế thép và nhôm đối với châu Âu và một loạt các đối tác thương mại khác. EU sau đó đã tiến hành các biện pháp trả đũa, nhắm vào các sản phẩm ở một số bang nhạy cảm về chính trị, như xe máy Harley Davidson của bang Wisconsin và rượu ngô của bang Kentucky.

Các bên đã đồng ý giảm căng thẳng vào mùa Hè năm ngoái và hướng tới một thỏa thuận, nhưng chính quyền của Tổng thống Trump đã mở đường cho việc áp thuế quan mới đối với ô tô của EU và các đối tác thương mại khác, động thái có thể châm ngòi trở lai cho một cuộc chiến thương mại giữa các bên.

Theo Bloomberg, phản ứng trên của châu Âu sẽ nhắm mục tiêu áp thuế đánh vào 20 tỷ euro (khoảng 22,5 tỷ USD) hàng hóa của Mỹ. 

Bế tắc về thương mại giữa Mỹ và EU diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc tiếp tục leo thang. Cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc gặp khó khăn. Trung Quốc đã phản ứng lại bằng cách tăng thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa của Mỹ.

Đại Thắng (P/v TTXVN tại Washington)
Bộ Thương mại Mỹ trừng phạt 6 thực thể của Trung Quốc
Bộ Thương mại Mỹ trừng phạt 6 thực thể của Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Thương mại Mỹ ngày 13/5 cho biết bộ này đã cấm 6 thực thể công nghệ của Trung Quốc, một công ty của Pakistan và 5 thực thể tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhập khẩu các công nghệ Mỹ nhạy cảm và các hàng hóa khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN