EU cần Nga để ổn định Ukraine

Phát biểu bên lề cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Athens ngày 4/4, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã đề cao việc đối thoại với Nga nhằm giúp ổn định tình hình ở Ukraine.

Bất chấp những xung đột với Nga xung quanh vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Steinmeier cho rằng đối thoại với chính phủ Nga về tương lai Ukraine là điều cần thiết. Nhà ngoại giao Đức nhấn mạnh: "EU không thể phớt lờ cuộc xung đột này. Dù vậy, chúng ta vẫn cần Nga khi chúng ta nỗ lực mang lại sự ổn định cho Ukraine".


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đề cao việc đối thoại với Nga.


Theo nhà ngoại giao Đức, phải đối thoại với Nga bởi vấn đề ổn định kinh tế Ukraine là trọng tâm và cũng phụ thuộc vào việc như Nga sẽ "làm giá" năng lượng như thế nào đối với Ukraine. Do vậy, theo ông Steinmeier, vẫn phải tiến tới đàm phán với Nga dù hai bên đang trong tình trạng xung đột. Ngoài ra, Ngoại trưởng Steinmeier cho rằng Nga có lẽ cũng không muốn một quốc gia như Ukraine sụp đổ về kinh tế và chính trị.


Trước đó, ông Steinmeier cho rằng cuộc xung đột với Nga đã "qua khỏi nguy hiểm" và các bên cần tiếp tục tận dụng kênh ngoại giao để giải quyết khủng hoảng. Ngoại trưởng Đức nói: "Chúng ta đã tạm qua giai đoạn khó khăn. Lúc này, có thể nói là đã thoát khỏi nguy hiểm và tình trạng căng thẳng không còn tiếp tục leo thang ". Ông cũng kêu gọi các bên tận dụng thời cơ này để ổn định tình hình chính trị và có thể "đạt được điều gì đó tốt hơn trong tương lai". Ngoại trưởng Steinmeier cũng kêu gọi thiết lập một nhóm tiếp xúc quốc tế nhằm mục đích đưa Nga và Ukraine trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán.


Từ Berlin, người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Seibert ngày 4/4 đã kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine, coi đó là "biện pháp xây dựng lòng tin quan trọng cấp thiết" để giảm căng thẳng ở khu vực biên giới Ukraine.


Tại cuộc họp ở Athens, các ngoại trưởng EU cho rằng hiện chưa phải lúc để trừng phạt kinh tế Nga, dù vậy EU vẫn phải luôn sẵn sàng do "tình hình vẫn hết sức nguy hiểm" và EU chưa thấy có động thái rõ ràng nhằm làm giảm leo thang từ phía Nga.



Tin, ảnh: Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)

EU sai lầm trong đánh giá tình hình Ukraine?
EU sai lầm trong đánh giá tình hình Ukraine?

Jon Hellevig, Giám đốc điều hành của Công ty Awara Group có trụ sở tại Moskva ngày 2/4 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã bị Nga đánh bại trên tất cả các mặt trận và ngay từ đầu EU đã tính toán sai lầm trong các hành động nhằm thay đổi chế độ ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN