EC đề xuất đưa Pháp khỏi danh sách các nước bị phạt vì thâm hụt ngân sách quá mức

Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức đề nghị đưa Pháp ra khỏi danh sách các nước bị phạt vì thâm hụt ngân sách quá mức sau gần 10 năm, đánh dấu một chiến thắng dành cho Tổng thống Emmanuel Macron trong nỗ lực giành được niềm tin của Đức vốn là nước có chủ trương thúc đẩy các biện pháp thắt lưng buộc bụng.

Cảnh đông đúc trên một con phố thương mại ở Lille, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

EC dự đoán Pháp đạt mức thâm hụt ngân sách 2,6% GDP trong năm 2017, dưới mức giới hạn 3% mà Liên minh châu Âu (EU) đặt ra. Trong các dự đoán kinh tế mới nhất, EC cho rằng con số này của Pháp sẽ là 2,3% GDP trong năm 2018 và 2,8% GDP trong năm 2019.

Tổng thống Macron xem việc giảm thâm hụt là chìa khóa để có được niềm tin của các nhà lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong bối cảnh vị tổng thống này đang ra sức thúc đẩy những cải cách đầy tham vọng ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone).
 
Pháp và Tây Ban Nha là hai quốc gia cuối cùng trong khi vực Eurozone có nguy cơ phải chịu các lệnh trừng phạt do duy trì mức thâm hụt ngân sách quá lớn. Tuy nhiên, sự chú ý đang dồn về Italy, nơi mà chính phủ theo xu hướng dân túy và có tư tưởng hoài nghi châu Âu cho biết sẽ không tuân theo các quy định về ngân sách của EU, trong đó có mức trần nợ công 60% GDP.


Đề xuất trên của EC đối với Pháp sẽ phải được bộ trưởng tài chính các nước EU thông qua chính thức tại cuộc họp sẽ diễn ra vào tháng Bảy tới.

Khánh Ly (TTXVN)
Pháp muốn tăng cường cộng tác, liên lạc chiến lược với Trung Quốc
Pháp muốn tăng cường cộng tác, liên lạc chiến lược với Trung Quốc

Ngày 16/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Pháp và Trung Quốc cần phải đóng "vai trò tiên phong" trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN