Đức tiếp nhận gần 100 người tị nạn từ Hy Lạp

Phóng viên TTXVN tại Đức cho biết nước này vừa tiếp nhận 83 người từ các trại tị nạn ở Hy Lạp, trong đó có 18 trẻ em.

Chuyến bay chở những người tị nạn đã hạ cánh xuống sân bay Kassel thuộc bang Hessen, miền Trung nước Đức.

Chú thích ảnh
Người tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp ngày 4/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Nội vụ bang Hessen, những gia đình tị nạn chủ yếu là công dân các nước Afghanistan, Iraq, Palestine, Somalia và Syria. Họ sẽ được phân đến ở 9 bang tại Đức.

Trước đó, Chính phủ Đức tuyên bố sẽ đón 243 trẻ em sức khỏe yếu từ các trại tị nạn ở Hy Lạp nhằm giúp Athen giảm bớt các gánh nặng và áp lực từ các trại tị nạn vốn đang trong tình trạng quá tải. Hồi tháng 4, Berlin đã cho phép 50 trẻ tị nạn từ các trại trên hai đảo Lesbos và Chios của Hy Lạp nhập cảnh.

Ngoài Đức, Luxembourg gần đây cũng đã thỏa thuận với Hy Lạp về việc tiếp nhận 12 trẻ tị nạn vị thành niên theo chương trình hỗ trợ người tị nạn của Liên minh châu Âu (EU). Hiện đã có rất nhiều nước tham gia chương trình này như Pháp, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Litva, Croatia và Ireland.

Anh Đức (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mở cửa biên giới cho người tị nạn
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mở cửa biên giới cho người tị nạn

Ngày 11/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ duy trì việc mở cửa biên giới cho người tị nạn cho đến khi Liên minh châu Âu (EU) đáp ứng mọi yêu cầu của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN