Đức sắp chấm dứt chế độ ưu tiên đối với người tị nạn Ukraine

Chính phủ Đức được cho là đã nhất trí đối xử với những người tị nạn mới đến từ Ukraine ngang bằng với những người tị nạn khác.

Chú thích ảnh
Người tị nạn Ukraine được bố trí chỗ ở tại Đức. Ảnh: DPA

Theo báo Bild, chính phủ Đức đã đồng ý chấm dứt chế độ ưu đãi dành cho người Ukraine, đưa quyền lợi của họ xuống ngang bằng với người tị nạn đến từ các quốc gia khác.

Đức đã trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của người Ukraine kể từ khi xung đột giữa Moskva và Kiev leo thang vào tháng 2/2022. Hiện tại, ước tính có khoảng 1,1 triệu người Ukraine đang cư trú tại nước này.

Người tị nạn Ukraine từng được Berlin áp dụng chế độ ưu đãi, nhưng chương trình này chắc chắn sẽ kết thúc sau khi chính phủ Đức đạt đồng thuận về vấn đề này vào ngày 11/11.

Theo chương trình ưu đãi trước đây, công dân Ukraine đủ điều kiện ở Đức được hưởng khoản trợ cấp khoảng 563 euro mỗi tháng, cùng hỗ trợ chi trả tiền thuê nhà và các tiện ích khác. Trong khi đó, người xin tị nạn từ các quốc gia khác chỉ nhận khoảng 180 euro mỗi tháng cùng một số phúc lợi cơ bản.

Theo Bild, mọi công dân Ukraine đến Đức sau ngày 1/4/2025 sẽ được coi là người xin tị nạn thông thường, trong khi những người đến trước thời điểm này vẫn tiếp tục hưởng quyền lợi nâng cao. Chính phủ ban đầu từng cân nhắc áp dụng biện pháp theo hướng hồi tố đối với toàn bộ người tị nạn Ukraine đang ở Đức, song kế hoạch được cho là quá phức tạp để triển khai.

“Nỗ lực hành chính sẽ là quá lớn… điều đó không đáng. Điều quan trọng là chúng tôi đã quản lý được việc này”, một quan chức cấp cao của chính phủ nói với tờ báo.

Diễn biến này xảy ra ngay sau khi một điểm nóng khác của dòng người di cư Ukraine là Ba Lan siết chặt đáng kể các quy định dành cho người tị nạn Ukraine. Cuối tháng 9, nước này thông qua luật mới cắt giảm quyền tiếp cận phúc lợi đối với những người không có việc làm tại quốc gia này.

Người tị nạn Ukraine cũng đã bị cắt trợ cấp lương thực tại Mỹ, với thay đổi bắt nguồn từ “Dự luật To đẹp” của Tổng thống Donald Trump được ký vào tháng 7. Bộ luật này cắt giảm các khoản chi liên bang cho những người cư trú tại Mỹ theo diện được bảo vệ tạm thời hoặc ân xá nhân đạo, đồng thời định nghĩa lại Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), giới hạn chương trình chỉ dành cho công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp và một số nhóm dễ tổn thương khác.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
OECD siết chặt chính sách tiếp nhận người tị nạn
OECD siết chặt chính sách tiếp nhận người tị nạn

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trước làn sóng người xin tị nạn đạt mức kỷ lục hơn 3 triệu người trong năm 2024, các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đang đồng loạt thắt chặt chính sách tiếp nhận, dẫn đầu là Mỹ - quốc gia vừa công bố mức hạn ngạch thấp nhất trong lịch sử hiện đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN