Hà Lan sắp hết chỗ cho người tị nạn Ukraine

Các thành phố Hà Lan cho biết các điểm tiếp nhận đã kín chỗ do dòng người tị nạn liên tục đổ về.

Chú thích ảnh
Người tị nạn từ Ukraine tại khu vực biên giới Medyka, Ba Lan, ngày 27/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Hiệp hội Các thành phố Hà Lan (VNG), người Ukraine đang bị từ chối lưu trú tại nhiều địa phương vì cơ sở tiếp nhận đã quá tải.

Theo báo Bulgary Novinite, kể từ khi xung đột giữa Moskva và Kiev leo thang vào tháng 2/2022, khoảng 4,7 triệu người đã rời Ukraine sang các khu vực khác ở châu Âu. Trong đó, khoảng 120.000 người đến Hà Lan, bao gồm cả một số nam giới rời đi để tránh lệnh tổng động viên.

VNG cho biết gần như toàn bộ 97.000 chỗ trú ẩn tại các thành phố đều đã kín, trong khi mỗi tuần vẫn có khoảng 300 người Ukraine tiếp tục đến.

Utrecht và Dordrecht là những thành phố đầu tiên thông báo không còn khả năng tiếp nhận người tị nạn mới. Chính quyền địa phương viện dẫn tình trạng thiếu nhà ở và ngân sách, đồng thời kêu gọi chính phủ trung ương đưa ra kế hoạch dài hạn.

Tại Utrecht, chính quyền lần đầu tiên phải từ chối người Ukraine, đồng thời cảnh báo nếu thiếu kinh phí, nhiều trung tâm tiếp nhận sẽ buộc phải đóng cửa. Phần lớn các cơ sở này là nhà thuê, thường là văn phòng cũ, nên việc mở rộng gặp khó do yêu cầu bảo lãnh tài chính trước khi chuyển đổi công năng.

Tại Dordrecht, gần Rotterdam, giới chức thường xuyên phải từ chối người mới đến và đối diện nguy cơ mất chỗ ở cho một nửa số người Ukraine đã định cư, bởi hợp đồng thuê một tòa nhà lớn sẽ hết hạn vào tháng 2 tới mà chưa có phương án thay thế.

Về mặt pháp lý, các thành phố không được quyền từ chối hồ sơ xin chỗ ở. Ở Groningen, một công dân Ukraine đã thắng kiện sau khi bị từ chối, buộc thành phố phải kháng cáo. Tiền lệ này làm gia tăng áp lực tìm giải pháp cho chính quyền địa phương.

Các quan chức Hà Lan cảnh báo nếu thiếu hỗ trợ từ chính phủ, các thành phố sẽ khó đáp ứng nghĩa vụ pháp lý về chỗ ở. Một số đề xuất đang được thảo luận, trong đó có yêu cầu người Ukraine có việc làm hoặc thu nhập ổn định phải đóng góp chi phí thuê, nhưng chưa có quyết định chính thức.

Hà Lan hiện đứng thứ tư EU về số người tị nạn Ukraine tính theo bình quân đầu người, sau Séc, Ba Lan và Đức.

Trong khi đó, nhiều quốc gia Tây Âu cũng đang đối mặt tình trạng tương tự. Anh, Ireland, Đức và Phần Lan gần đây đã cắt giảm hỗ trợ tài chính hoặc phúc lợi cho người Ukraine, với lý do áp lực lên ngân sách và nguồn cung nhà ở.

Tháng trước, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki phủ quyết dự luật kéo dài trợ cấp cho người Ukraine, cho rằng hệ thống hỗ trợ cần cải tổ. Tại Séc, một lãnh đạo đảng dân túy kêu gọi xem xét lại toàn bộ giấy phép cư trú của người Ukraine.

Làn sóng tị nạn Ukraine đến EU trùng thời điểm các nước khu vực này đang thiếu lao động và cần nhân lực có động lực làm việc. Chính phủ cùng doanh nghiệp từng tích cực chào đón họ bằng các chương trình hỗ trợ và hội chợ việc làm.

Tuy nhiên, việc tìm việc làm không dễ dàng với người Ukraine do rào cản ngôn ngữ, trách nhiệm chăm sóc con cái, hay do nhiều địa phương chưa có kinh nghiệm tiếp nhận tị nạn. Đến nay, chỉ khoảng một phần ba người Ukraine từ 16 tuổi trở lên tại EU đã tìm được việc làm.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Vụ sát hại người tị nạn Ukraine thổi bùng cuộc chiến thông điệp chính trị tại Mỹ
Vụ sát hại người tị nạn Ukraine thổi bùng cuộc chiến thông điệp chính trị tại Mỹ

Một người tị nạn Ukraine trẻ tuổi bị giết trong một vụ tấn công dường như ngẫu nhiên ở bang North Carolina đang trở thành tâm điểm trong cuộc chiến chính trị tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN