Đức: Châu Âu đã 'sẵn sàng' trừng phạt kinh tế Nga

Báo chí Đức dẫn lời Thủ tướng Angela Merkel phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết châu Âu đã sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt cấp độ ba về kinh tế đối với Nga.

Thủ tướng Merkel kêu gọi Moskva phải góp phần làm giảm căng thẳng tại Ukraine cũng như ủng hộ cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine vào ngày 25/5 tới. Bà cảnh báo nếu những điều trên không được thực hiện trong những ngày tới, thì "các biện pháp trừng phạt tiếp theo là không thể tránh khỏi".

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel sau buổi họp báo chung ngày 2/5. Ảnh: AFP


Theo nhà lãnh đạo Đức, cuộc khủng hoảng Ukraine đã thách thức trật tự thời hậu chiến vốn dựa trên nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ tại các quốc gia châu Âu. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương lại trở nên đặc biệt quan trọng, trong đó, EU và Mỹ cần phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau. Bà cho rằng mặc dù các EU cũng như Mỹ ưu tiên một giải pháp ngoại giao trong vấn đề Ukraine, song hành động của Moskva đã khiến phương Tây phải cân nhắc tới các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Sau cuộc hội đàm kéo dài hơn dự kiến với Tổng thống Obama, Thủ tướng Merkel cũng cho biết giữa Đức và Mỹ còn những bất đồng chưa thể vượt qua trong lĩnh vực hợp tác tình báo. Theo bà Merkel, Berlin và Wasington vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc cân bằng giữa vấn đề an ninh quốc gia và bảo mật cá nhân. Bà cho biết hai nước sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại nhằm tìm giải pháp phù hợp cho vấn đề này. Sau vụ bê bối nghe lén của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) bị phát giác, Berlin đã đề xuất với Wasington về một thoả thuận ràng buộc không do thám lẫn nhau, song kế hoạch này đã không nhận được sự ủng hộ của Mỹ, bởi cho tới nay Mỹ chưa ký và cũng sẽ không ký với bất kỳ đối tác nào một thoả thuận như vậy.

Về thoả thuận mậu dịch tự do, Thủ tướng Merkel cho rằng Hiệp định Ðối tác đầu tư và thương mại xuyên Ðại Tây Dương (TTIP) là "cực kỳ quan trọng" đối với EU và Mỹ. Berlin ủng hộ việc nhanh chóng hoàn vượt qua những bất đồng để có thể hoàn tất thoả thuận này vào cuối năm 2015.


Mạnh Hùng (Phóng viên TTXVN tại Berlin)

Ukraine: Quan sát viên OSCE được trả tự do
Ukraine: Quan sát viên OSCE được trả tự do

Nhóm quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bị những người nổi dậy đòi liên bang hóa bắt giữ ở miền Đông Ukraine đã được trả tự do.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN