Đức bắt giữ nghi phạm vụ khủng bố tại Paris năm 2015

Cơ quan công tố thành phố Dresden của Đức ngày 27/6 thông báo đã bắt giữ một nghi can liên quan đến vụ khủng bố kinh hoàng tại thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015. 

Chú thích ảnh
Bên ngoài Nhà hát Bataclan tại Paris. Ảnh: AP/TTXVN

Theo Cơ quan công tố thành phố Dresden, đối tượng bị bắt giữ là một người đàn ông 39 tuổi người Bosnia. Người này đã bị lực lượng đặc biệt thuộc Cơ quan cảnh sát hình sự liên bang bắt giữ hôm 20/6 trong một vụ điều tra về hành vi vi phạm Đạo luật kiểm soát vũ khí chiến tranh, tuy nhiên cảnh sát đã không tìm thấy các loại vũ khí liên quan trong vụ việc.

Đối tượng này sau đó bị tình nghi liên quan đến việc hỗ trợ các đối tượng khủng bố trong vụ tấn công đẫm máu tại một loạt địa điểm ở thủ đô Paris 4 năm trước. Một lệnh bắt giữ của châu Âu đã được đưa ra đối với nghi can này. Tổng công tố bang Sachsen-Anhalt cho biết đang xem xét dẫn độ đối tượng này sang Bỉ để xét xử. 

Ngày 13/11/2015, một vụ khủng bố kinh hoàng do các phần tử khủng bố hồi giáo tiến hành đã diễn ra tại một loạt địa điểm tại thủ đô Paris của Pháp như sân vận động Stade de France, nhà hát Bataclan và các địa điểm khác. Vụ khủng bố đã gây ra hậu quả hết sức nặng nề, làm 130 người chết và hàng trăm người khác bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Thanh Tùng (TTXVN)
Cảnh sát bắt thêm một số nghi phạm vụ khủng bố ở London
Cảnh sát bắt thêm một số nghi phạm vụ khủng bố ở London

Cảnh sát Anh thông báo trong các cuộc đột kích vào rạng sáng 5/6, cảnh sát đã bắt giữ thêm một số nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Cầu London và khu Borough Market vào tối 3/6, làm 7 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN