Chip bán dẫn trên một bản mạch máy tính. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Đối với việc xuất khẩu than chì lưỡng dụng sang Mỹ, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra chặt chẽ hơn về người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối của sản phẩm.
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, lệnh hạn chế đối với các loại vật liệu “lưỡng dụng” - tức là có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự - được ban hành từ tháng 12/2024, nay sẽ được tạm ngừng áp dụng đến ngày 27/11/2026.
Ngày 7/11 vừa qua, Trung Quốc cũng thông báo tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu áp dụng từ ngày 9/10, bao gồm việc mở rộng hạn chế đối với một số nguyên liệu đất hiếm và nguyên liệu pin lithium.
Các quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/10 tại Hàn Quốc, trong đó hai bên thống nhất giảm bớt một số biện pháp trừng phạt thương mại từng được áp dụng trong giai đoạn căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trước đó, cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung từng khiến mức thuế nhập khẩu song phương tăng lên tới ba chữ số, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng công nghệ.
Trong suốt giai đoạn căng thẳng thương mại, Trung Quốc được cho là đã tận dụng vị thế thống lĩnh của mình đối với các khoáng sản thiết yếu - nền tảng cho nhiều công nghệ hiện đại, từ điện thoại thông minh cho tới thiết bị quân sự tiên tiến - như một công cụ gây sức ép trong đàm phán với Mỹ.