Động đất, sóng thần tại Indonesia: Chôn cất tập thể các nạn nhân để ngăn dịch bệnh bùng phát

Ngày 1/10, giới chức Indonesia đang nỗ lực cung cấp lương thực, thực phẩm, viện trợ và các trang thiết bị cần thiết đến đảo Sulawesi, trong bối cảnh số người thiệt mạng trong thảm họa động đất, sóng thần cuối tuần qua đã lên tới 832 người và con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Giới chức địa phương đã quyết định sẽ tiến hành chôn cất tập thể các nạn nhân nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất kèm theo sóng thần ở tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia ngày 30/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhân viên cứu hộ Indonesia đang chạy đua với thời gian và nỗ lực khắc phục tình cảnh thiếu thốn trang thiết bị để tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân. Hàng chục người được báo cáo đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một số khách sạn và một khu mua sắm ở thành phố Palu, nơi hứng chịu đợt sóng thần cao tới 6m tiếp sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra hôm 28/9 vừa qua.

Ngoài ra, hàng trăm nạn nhân khác được cho đã bị chôn vùi trong các trận lở đất vốn nhấn chìm hàng loạt ngôi làng tại các khu vực xung quanh. Hầu hết số người thiệt mạng đều tập trung ở thành phố Palu. Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cảnh báo số người thiệt mạng có thể lên tới "hàng nghìn người" khi việc kết nối với các khu vực xa trung tâm được khôi phục và thông tin đầy đủ.

Một trong những mối lo ngại đặc biệt là khu vực Donggala, nơi có khoảng 300.000 người dân sinh sống ở phía Bắc Palu và nằm gần tâm chấn của trận động đất, cùng với 2 quận khác vốn đã mất liên lạc kể từ hôm 28/9. Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa quốc gia Sutopo Purwo Nugroho cho biết vẫn chưa nhận được các báo cáo về tình hình thiệt hại từ 3 khu vực với dân số khoảng 1,4 triệu người này. Cũng theo ông, 5 người nước ngoài, gồm 3 công dân Pháp, 1 Hàn Quốc và 1 Malaysia, nằm trong số những người mất tích.

Trong khi đó, thi thể nạn nhân liên tiếp được lực lượng cứu hộ chuyển tới những khu vực tập trung. Nhiều người sống sót phải đeo khẩu trang và len lỏi giữa các thi thể để tìm người thân. Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, cơ quan chức năng buộc phải nhanh chóng tiến hành chôn cất tập thể các nạn nhân xấu số. Người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa quốc gia Willem Rampangilei cho biết một mồ chôn tập thể đang được chuẩn bị tại thành phố Palu cho ít nhất 300 nạn nhân thiệt mạng. Mồ chôn này có chiều dài 100m và chiều rộng 10m, và có thể được mở rộng nếu cần thiết. 

Trước đó một ngày, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến thăm vùng bị ảnh hưởng động đất và sóng thần. Mặc dù thừa nhận công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do thiếu thốn trang thiết bị chuyên dụng hạng nặng, song nhà lãnh đạo này chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, nhằm nhanh chóng hoàn tất công tác sơ tán người dân và khắc phục thảm họa. Ông cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, khẳng định nhiều vấn đề sẽ được giải quyết sớm, trong có có nối lại các kênh thông tin liên lạc.

Chiều 28/9, tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia đã liên tục hứng chịu 2 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter và 7,5 độ Richter, làm rung chuyển cả khu vực. Các trận động đất này đã gây ra sóng thần gây nhiều thương vong, phá hủy nhiều nhà cửa, công trình xây dựng trong khu vực. Nhiều nước cho biết sẵn sàng hỗ trợ Indonesia bất cứ điều gì cần thiết để quốc gia này có thể phục hồi sau thảm họa động đất - sóng thần kinh hoàng này.

Phương Oanh (TTXVN)
Động đất, sóng thần tại Indonesia: Quốc tế hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả
Động đất, sóng thần tại Indonesia: Quốc tế hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả

Ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố nước này sẽ viện trợ nhân đạo 1 triệu USD cho Indonesia, quốc gia vừa xảy ra trận động đất và sóng thần cướp kinh hoàng đi sinh mạng của hàng trăm người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN