Động đất mạnh tại Pakixtan

Sáng sớm ngày 19/1, một trận động đất mạnh 7,2 độ ríchte đã xảy ra tại thị trấn Dalbandin, tỉnh Baluchistan, tây nam Pakixtan, khiến nhiều người hoảng sợ chạy ra khỏi nhà trong thời tiết lạnh giá.

Theo Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 1 giờ 23 phút giờ địa phương (3 giờ 23 phút sáng 19/1 giờ Hà Nội), với tâm chấn nằm cách thị trấn Dalbandin khoảng 50 km về phía tây, và ở độ sâu 84 km. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần cũng như không có trường hợp thương vong nào xảy ra.

Giám đốc cơ quan khí tượng Pakixtan Arif Mahmood cho biết: “Trận động đất này là rất lớn, tuy nhiên khu vực xảy ra động đất chủ yếu là sa mạc và người dân thưa thớt. Rất may không có trường hợp thương vong cũng như thiệt hại tài sản nghiêm trọng nào”. Một chuyên gia khí tượng của Pakixtan dự báo sẽ xảy ra vài dư chấn của trận động đất này trong những ngày tới.

Hồi tháng 10/2005, một trận động đất kinh hoàng (cường độ 7,6 độ ríchte) cũng xảy ra tại miền bắc Pakixtan, khiến hơn 73.000 người thiệt mạng và 3,5 triệu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Lê Hải (tổng hợp)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN