Động đất độ lớn 6,2 tại miền Bắc Chile gây thiệt hại nhẹ

Bộ Nội vụ và Công an Chile thông báo trận động đất có độ lớn 6,2 làm rung chuyển vùng Antofagasta, miền Bắc Chile rạng sáng 28/7 khiến 1 người bị thương, gây lở đất và thiệt hại nhẹ về cơ sở hạ tầng.

Theo báo cáo của Văn phòng Khẩn cấp Quốc gia thuộc bộ trên, động đất khiến 1 người bị thương tại thành phố Tocopilla, gây lở đất và gây thiệt hại nhẹ cho đồn cảnh sát. Trong khi đó, khu vực Calama cũng thuộc vùng Antofagasta bị mất điện. 

Để đề phòng động đất tiếp tục xảy ra, chính quyền thành phố Tocopilla thông báo các trường học tạm thời đóng cửa. Lực lượng chức năng đang dọn dẹp đường sá và sửa chữa hệ thống điện.

Trước đó, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Tocopilla. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 80 km, cách thành phố Tocopila khoảng 33 km về phía Tây.

Nằm trên khu vực “vành đai lửa”, Chile thường hứng chịu nhiều trận động đất và phun trào núi lửa nhất hành tinh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nhật Bản: Dự báo động đất, sóng thần có thể khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng
Nhật Bản: Dự báo động đất, sóng thần có thể khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng

Ngày 28/7, chính quyền tỉnh Hokkaido, ở cực Bắc Nhật Bản, công bố báo cáo dự báo cho thấy động đất lớn xảy ra ở ngoài khơi hòn đảo này kéo theo sóng thần có thể khiến khoảng 149.000 người dân thiệt mạng, cao hơn khoảng 12.000 người so với mức ước tính của Chính phủ Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN