Động đất 6,4 độ richter rung chuyển Indonesia

Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ cho biết ngày 6/7 một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra ở độ sâu 23 km dưới mặt nước biển tại khu vực biển cách Bengkulu, đảo Sumtra của Indonesia 195 km về phía Tây-Tây Bắc.

Những ngôi nhà bị phá hủy do động đất ở Blang Mancung, tỉnh Aceh ngày 3/7/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong của trận động đất mới này và cũng không có cảnh báo sóng thần. Trận động đất mới xảy ra chỉ 4 ngày sau trận động đất ở tỉnh miền Bắc Aceh cũng của Indonesia mà theo thông tin mới nhất đến ngày 5/7 đã làm 35 người thiệt mạng hàng trăm người bị thương và làm hư hại trên 4.300 ngôi nhà và các toà nhà ở Aceh.

Do có vị trí địa lý nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương –một vòng cung các núi lửa và đường đứt gãy của các mảng thềm lục địa nên Indonesia thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ xảy ra các trận động đất, núi lửa hoạt động và sóng thần.

Thảm họa thiên tai lớn nhất mà Indonesia phải gánh chịu là trận động đất cường độ 9,1 độ richter xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Aceh năm 2004, gây ra sóng thần cướp đi sinh mạng của 230.000 người ở 14 quốc gia, trong đó số nạn nhân ở Indonesia chiếm trên hai phần ba.


TTXVN/Tin tức
Động đất mạnh tại Đài Loan gây nhiều thương vong
Động đất mạnh tại Đài Loan gây nhiều thương vong

Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết lúc 13 giờ 43 (giờ Bắc Kinh) ngày 2/6 đã xảy ra trận động đất mạnh 6,7 độ richter ở huyện Nam Đầu của Đài Loan, gây nhiều thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN