Đòi rời INF nhưng tên lửa mới của Mỹ phải gần 10 năm nữa mới hoàn thiện

Tổng thống Donald Trump cảnh cáo Nga và Trung Quốc rằng Mỹ có thể tăng cường kho vũ khí hạt nhân nhưng các chuyên gia đánh giá ít nhất 9 năm nữa Washington mới có thể hoàn thiện một vũ khí hạt nhân mới.

Chú thích ảnh
Mỹ dự kiến sẽ sản xuất tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân mới (LRSO) trong 9 năm nữa. Ảnh: The National Interest

Ngày 20/10, Tổng thống Trump tuyên bố ông có ý định rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton nói rằng INF đã lỗi thời bởi nhiều quốc gia khác được tự do sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình tầm trung trong khi Mỹ lại bị “bó buộc”. Như vậy, Mỹ chủ trương rời INF để tự do sản xuất tên lửa.

Tuy nhiên, một lãnh đạo cấp cao tại hãng sản xuất vũ khí Lockheed Martin gần đây thừa nhận với trang military.com rằng vũ khí chiến lược tên lửa hành trình đầu đạn hạt nhân tầm xa mới (LRSO) chỉ mới vượt qua năm đầu tiên trong kế hoạch 9 năm phát triển.

Phó chủ tịch điều hành mảng tên lửa tại Lockheed Martin, ông Frank St. John nêu rõ: “Chương trình còn 54 tháng nữa và 5 năm sản xuất”.

Kế hoạch có thể đẩy nhanh tiến độ trong vài tháng nhưng đo đặc thù liên quan tới hạt nhân, lịch trình 9 năm nhiều khả năng không có thay đổi. Ông Frank St. John cũng nhấn mạnh tiến độ phát triển và sản xuất LRSO phụ thuộc nhiều vào việc tạo lượng chất nổ phù hợp với đầu đạn. Ngay cả khi đã hoàn thành, vẫn còn rất nhiều công việc phải làm để đạt được thủ tục chứng nhận vũ khí.

Tháng 8/2017, Không quân Mỹ xác nhận về hợp đồng ký kết với Lockheed Martin và Raytheon thiết kế LRSO với tổng giá trị vào khoảng 900 triệu USD. Hãng Sputnik (Nga) cho biết LRSO được kỳ vọng thay thế tên lửa hành trình phóng từ trên không của quân đội Mỹ.

Tháng 5/2017, Tướng Không quân Mỹ Robin Rand phát biểu trước các thành viên quốc hội: “LRSO sẽ rất đáng tin cậy, có tầm xa và là yếu tố cần thiết cho bộ ba hạt nhân. Tên lửa LRSO còn đảm bảo lực lượng máy bay ném bom tấn công các mục tiêu giá trị trong môi trường nhiều rủi ro”.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Trung Quốc góp phần khiến Mỹ muốn rời INF?
Trung Quốc góp phần khiến Mỹ muốn rời INF?

Nhiều chuyên gia cho rằng sau gần 1 năm thuyết phục Trung Quốc ký Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) bất thành, Mỹ đi đến quyết định muốn rút khỏi hiệp ước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN