Tỷ phú Mark Zuckerberg phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo dữ liệu của Tổ chức nghiên cúu và tư vấn doanh nghiệp ISS-Corporate, tỷ lệ công ty thuộc S&P 500 cung cấp các phúc lợi liên quan đến an ninh và bảo vệ cá nhân cho lãnh đạo cấp cao đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2020. Đến năm 2024, khoảng 22,5% doanh nghiệp trong chỉ số này triển khai các biện pháp bảo vệ, so với mức 12% của 4 năm trước đó.
Mỹ thời gian qua chứng kiến sự gia tăng các hành vi bạo lực nhằm vào nhân vật công chúng và giới lãnh đạo, bao gồm vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, hai vụ mưu sát nhằm vào Tổng thống Donald Trump, cùng vụ xả súng tại một tòa nhà văn phòng ở New York khiến một lãnh đạo cấp cao của Blackstone thiệt mạng.
Theo đánh giá của ISS-Corporate, môi trường rủi ro hiện nay đang thúc đẩy các doanh nghiệp xem xét lại chính sách bảo vệ an ninh. Cơ quan này dự báo cả phạm vi lẫn mức chi tiêu cho các phúc lợi an ninh cá nhân sẽ tiếp tục tăng trong năm tài khóa 2025.
Các công ty tư vấn an ninh doanh nghiệp cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của các doanh nghiệp, khi ngày càng nhiều tập đoàn tiến hành rà soát toàn diện các quy trình bảo vệ lãnh đạo, đặc biệt trước sự lan rộng của các mối đe dọa trên mạng xã hội và không gian số.
Một số tập đoàn bán lẻ và công nghệ lớn đã lần đầu công bố chi tiết các khoản chi an ninh trong báo cáo thường niên. Walmart cho biết đã thuê một đơn vị bên thứ ba để đánh giá rủi ro an ninh đối với CEO Doug McMillon và chi gần 77.000 USD cho các biện pháp bảo vệ cá nhân trong năm tài khóa 2025.
Amazon chi 1,1 triệu USD cho an ninh của CEO Andy Jassy trong năm 2024, tăng so với năm trước đó, đồng thời dành khoảng 1,6 triệu USD cho các biện pháp bảo vệ đối với nhà sáng lập và chủ tịch Jeff Bezos.
Mức chi tiêu cao nhất thuộc về Meta Platforms, với tổng chi phí an ninh cho CEO Mark Zuckerberg lên tới 10,4 triệu USD trong năm tài khóa 2024, cùng 14 triệu USD để bù đắp các chi phí liên quan đến an ninh cá nhân cho ông và gia đình.
Trong lĩnh vực y tế, tập đoàn Johnson & Johnson cho biết đã tiến hành đánh giá an ninh nội bộ do gia tăng các mối đe dọa. Kể từ tháng 12/2024, giám đốc điều hành của tập đoàn này bắt buộc phải sử dụng tài xế có vũ khí và xe công ty chuyên dụng cho cả các chuyến đi công tác lẫn cá nhân.
Broadcom cũng lần đầu xác nhận đã xây dựng một chương trình bảo vệ an ninh dành riêng cho giám đốc điều hành trong hồ sơ năm 2025.
Centene Corporation cho biết khoản chi khoảng 200.000 USD cho an ninh cá nhân của các lãnh đạo xuất phát từ những rủi ro đặc thù mà các giám đốc điều hành trong ngành y tế đang phải đối mặt.
Nghiên cứu chung của The Conference Board và Esgauge cho thấy chi tiêu an ninh trong nhóm S&P 500 phân hóa rất mạnh. Mức chi trung bình cho bảo vệ cá nhân và an ninh tại nhà trong năm công bố 2025 là khoảng 76.000 USD, trong khi nhóm 10% doanh nghiệp chi nhiều nhất đạt mức trung bình 1,6 triệu USD.
Các lĩnh vực truyền thông và công nghệ thông tin tiếp tục dẫn đầu về chi tiêu an ninh, do mức độ tiếp xúc công chúng cao và rủi ro liên quan đến an ninh mạng, địa chính trị và chính trị. Theo các chuyên gia, những ngành có lãnh đạo thường xuyên xuất hiện trước công chúng và gắn với các vấn đề nhạy cảm có xu hướng đầu tư mạnh hơn vào các biện pháp bảo vệ cá nhân.