Đoàn xe của Tổng thống Xômali bị phục kích

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Xômali , Sharif Ahmed đã bị các tay súng Hồi giáo phục kích tại một khu vực gần thủ đô Mogadishu ngày 29/5. Tổng thống Sharif Ahmed không bị thương và vẫn an toàn.

Nguồn tin an ninh của Xômali cho biết nhóm Hồi giáo Al Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qeada đã phục kích đoàn xe bọc thép hộ tống Tổng thống  Ahmed  ở ngoại ô thị trấn Elasha, khi ôngAhmed và đoàn tháp tùng đang trên đường trở về thủ đô Môgađisu sau chuyến thăm thành phố Afgoye.

 

Tổng thống Sharif Ahmed (phải) vẫn an toàn sau cuộc phục kích, ám sát bất thành. Ảnh: AFP-TTXVN

Cuộc đấu súng kéo dài khoảng 30 phút, khiến đoàn xe bị phân tán và các xe chạy về nhiều hướng khác nhau. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi tại Xômali (AMISOM) phải nã pháo để chấm dứt vụ tấn công. Ít nhất 2 binh sỹ quân đội Xômali bị thương.


Đây là cuộc tấn công nghiêm trọng đầu tiên nhằm vào ông Amét kể từ khi trở thành tổng thống năm 2009.


Với sự hậu thuẫn của 11.000 binh sỹ AMISOM, chính quyền của Tổng thống Ahmedđã tuyên bố sẽ truy quét và tiêu diệt các tay súng phiến quân đang cát cứ tại các khu vực ở miền Nam và Trung Xômali. Tuần trước, quân đội Chính phủ Xômali và AMISOM đã tiến hành chiến dịch truy quét, đánh bật nhóm Al-Shabaab ta khỏi thành phố Afgoye, một thành phố quan trọng nằm cách thủ đô Môgađisu 30km về phía Tây Bắc.

 

TTXVN/ Tin Tức

Tem phiếu làm dịu khủng hoảng lương thực ở Xômali

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho rằng tình hình dinh dưỡng của hàng nghìn người dân tại khu vực Somaliland, miền bắc Xômali, đã được cải thiện nhờ sáng kiến của LHQ cấp tem phiếu cho các hộ gia đình để họ có thể mua thực phẩm từ thị trường địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN