Thủ tướng Xômali chết hụt trong vụ đánh bom liều chết

Ngày 4/4, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra trong buổi lễ tại Nhà hát Quốc gia ở thủ đô Môgađisu, có sự tham dự của Thủ tướng nước này Abdiweli Mohamed Ali cùng nhiều quan chức và khoảng 200 khách mời. Vụ đánh bom đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương tại buổi lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Đài Truyền hình quốc gia.

Người dân tụ tập tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Nhà hát Quốc gia tại thủ đô Môgađisu. Ảnh: THX-TTXVN


Theo các nguồn tin cảnh sát, đối tượng đánh bom là một phụ nữ trẻ, trà trộn vào đám đông quan khách tham dự và đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người. Những người chứng kiến cho biết Thủ tướng Ali cùng 7 bộ trưởng đã thoát nạn, song Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Xômali Aden Yabarow Wiish và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này, Said Mohamed Nur được cho là đã thiệt mạng. Cảnh sát Xômali hiện vẫn từ chối xác nhận thông tin về những người thiệt mạng. Phiến quân Al Shabab tại Xômali đã nhận thực hiện vụ đánh bom này.

Thủ đô Môgađisu của Xômali là mục tiêu của nhiều vụ tấn công liều chết kể từ khi các phiến quân Hồi giáo Shabab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda rời bỏ các sào huyệt tại đây hồi tháng 8/2011.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN