Ngày 16/2/2026, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết do chương trình nghị sự của vòng đàm phán ba bên giữa Liên bang Nga với Mỹ và Ukraine về xung đột Ukraine tại Geneva (Thuỵ Sĩ) được mở rộng, cho nên, Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky sẽ dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Liên bang Nga. (Trong ảnh: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN)
Kênh RT của Liên bang Nga chiều 16/2, theo giờ địa phương, cho biết các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Thụy Sĩ, trong đó Moskva sẽ được đại diện bởi Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky.
Điện Kremlin đã làm rõ thành phần phái đoàn Liên bang Nga tham gia các cuộc hòa đàm ba bên tại Geneva với các quan chức Mỹ và Ukraine.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, nhà đàm phán chính của Moskva về xung đột Ukraine, Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, sẽ dẫn đầu phái đoàn do phạm vi chương trình nghị sự của vòng đàm phán này được mở rộng.
Ông Medinsky đã vắng mặt trong hai vòng đàm phán ba bên giữa Liên bang Nga với Mỹ và Ukraine gần đây tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nơi Đô đốc Igor Kostyukov, người đứng đầu tình báo quân sự Liên bang Nga, dẫn dắt phái đoàn Moskva.
Phát biểu với báo giới hôm 16/2, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết ông Medinsky không tham gia các phiên họp đó vì nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề hậu cần quân sự, chẳng hạn như trao đổi tù binh.
Ông Peskov nói: “Cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề an ninh, những vấn đề tác động trực tiếp tới quân đội, vì vậy ông Kostyukov đã dẫn đầu phái đoàn của chúng tôi ở đó”.
Đối với các cuộc đàm phán tại Geneva (Thuỵ Sĩ), dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 - 18/2, ông Peskov cho biết chương trình nghị sự sẽ được mở rộng.
Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: “Lần này, chúng tôi dự định thảo luận một phạm vi vấn đề rộng hơn, bao gồm các câu hỏi cốt lõi liên quan đến lãnh thổ… và những yêu cầu mà chúng tôi đặt ra. Sự hiện diện của trưởng đoàn đàm phán Medinsky là cần thiết”, đồng thời khẳng định ông Medinsky “vẫn” là người đứng đầu chính thức của đoàn đàm phán Liên bang Nga.
Theo ông Peskov, phái đoàn Liên bang Nga cũng sẽ bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và đặc phái viên của Tổng thống Putin là ông Kirill Dmitriev, người đồng thời đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Liên bang Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm: “Ông Dmitriev đang làm việc trên một kênh riêng, một nhóm công tác về hợp tác kinh tế. Nhóm này vẫn hoạt động tích cực, và chúng tôi kỳ vọng các cuộc gặp trong khuôn khổ nhóm này cũng sẽ diễn ra tại Geneva”.
Trước đó, ông Peskov lưu ý rằng sẽ không có quốc gia Tây Âu nào được đại diện tại các cuộc đàm phán Geneva và mô tả vòng đàm phán ba bên gần nhất là “mang tính xây dựng nhưng khó khăn”.
Theo RT, Moskva khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận bền vững nào cũng đòi hỏi Ukraine phải rút khỏi các khu vực thuộc vùng Donbass đã bỏ phiếu gia nhập Liên bang Nga vào năm 2022, nhưng hiện vẫn do Kiev kiểm soát; duy trì trạng thái ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cam kết phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa”.
Liên bang Nga cũng yêu cầu Kiev công nhận các đường biên giới mới của mình, bao gồm Crimea.
Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần bác bỏ mọi nhượng bộ lãnh thổ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 13/2 xác nhận rằng các cuộc đàm phán tại Geneva sẽ có sự tham gia của các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, những người không tham dự vòng đàm phán trước đó.
Phái đoàn Ukraine sẽ do Cố vấn An ninh Quốc gia Rustem Umerov dẫn đầu.