Dịch sởi tại Canada bùng phát từ tháng 10/2024 ở khu vực phía Đông và đã lan rộng trên toàn quốc, trong đó các tỉnh Ontario và Alberta là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tính đến ngày 25/10 vừa qua, nước này đã ghi nhận 5.138 ca mắc và hai trường hợp tử vong, đều là trẻ sơ sinh sinh non mắc sởi bẩm sinh.
Cơ quan Y tế Canada cho biết đợt bùng phát chủ yếu xảy ra tại các cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Hiện chính quyền các tỉnh đang thảo luận những biện pháp phối hợp nhằm khôi phục niềm tin cộng đồng đối với vaccine, thông qua hoạt động tiếp cận và truyền thông tại chỗ.
Canada từng đạt được công nhận “quốc gia đã loại trừ bệnh sởi” vào năm 1998, nhờ tỷ lệ tiêm chủng trẻ em cao và ổn định. Theo PAHO, nước này có thể được công nhận trở lại khi chuỗi lây truyền của chủng virus hiện tại bị gián đoạn ít nhất 12 tháng liên tiếp.
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan mạnh qua đường hô hấp, do virus sởi gây ra. Các triệu chứng bao gồm sốt cao, ho, sổ mũi, mắt đỏ và phát ban đặc trưng; trong những trường hợp nặng, bệnh có thể gây biến chứng viêm phổi, viêm não và dẫn tới tử vong.