Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ tại Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
Với sự hỗ trợ của EU, WHO đang đẩy mạnh các hoạt động phối hợp trong công tác giám sát dịch tễ, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm, huy động sự tham gia của cộng đồng cũng như bảo đảm duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu, thông qua sự hợp tác chặt chẽ với chính quyền các nước và các đối tác liên quan. EU đã phân bổ 15 triệu euro (tương đương 17,44 triệu USD) từ nguồn viện trợ nhân đạo để hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp tại những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời tăng cường công tác chuẩn bị và phòng ngừa tại các quốc gia láng giềng của CHDC Congo và Uganda. Trong đó, 5 triệu euro (khoảng 5,81 triệu USD) được dành riêng cho hoạt động của WHO.
Bên cạnh đó, EU đã triển khai chiến dịch “Cầu hàng không nhân đạo” (Humanitarian Air Bridge) nhằm vận chuyển 100 tấn vật tư khẩn cấp tới miền Đông CHDC Congo, trong đó có các bộ dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, bộ thiết bị ứng phó sốt xuất huyết do virus, thuốc men và nguồn nhân lực chuyên gia tăng cường tại thực địa. EU và WHO khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm kiểm soát hoàn toàn các ổ dịch hiện nay, đồng thời củng cố khả năng chống chịu trước những tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai.
Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã quyết định cử các nhóm chuyên gia y tế và viện trợ nhân đạo khẩn cấp tới CHDC Congo.
Cụ thể, trong thông báo được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ngày 1/6, Bắc Kinh sẽ triển khai các chuyên gia y tế tới CHDC Congo để hỗ trợ công tác điều trị, kiểm soát dịch bệnh và tăng cường năng lực ứng phó tại địa phương. Động thái này diễn ra khi cộng đồng quốc tế đang đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan rộng tại khu vực Trung và Đông Phi.
Trong nỗ lực chung nhằm hỗ trợ các nước châu Phi tăng cường năng lực khống chế dịch Ebola và ứng phó các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng, Ấn Độ đã gửi lô hàng viện trợ y tế thứ hai gồm 43 tấn vật tư tới Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC Châu Phi). Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, lô hàng được gửi theo đề nghị của Ủy ban Liên minh châu Phi, dự kiến tới Kampala, Uganda, trong ngày 2/6 để bàn giao cho CDC Châu Phi. Đây là đợt hỗ trợ có quy mô lớn hơn nhiều so với lô hàng khẩn cấp đầu tiên khoảng 2,5 tấn được Ấn Độ chuyển tới Kampala ngày 24/5.
Lô hàng lần này bao gồm đồ bảo hộ cá nhân, thiết bị chẩn đoán và theo dõi y tế, bộ dụng cụ vận chuyển mẫu bệnh phẩm, vật tư phòng chống nhiễm khuẩn, thuốc men và thực phẩm bổ sung. Các mặt hàng được lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu trực tiếp của CDC Châu Phi trong giám sát dịch tễ, xét nghiệm, điều trị, bảo vệ nhân viên y tế tuyến đầu và hạn chế nguy cơ lây lan tại cộng đồng. Các chuyên gia y tế đánh giá việc hỗ trợ nhanh vật tư bảo hộ, xét nghiệm, thuốc thiết yếu và năng lực vận chuyển mẫu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu ứng phó với Ebola, khi tốc độ phát hiện, cách ly, truy vết và điều trị quyết định khả năng kiểm soát ổ dịch.
Việc Ấn Độ liên tiếp chuyển hai lô hàng y tế trong chưa đầy hai tuần cho thấy New Delhi đang tiếp tục sử dụng năng lực dược phẩm, y tế và hậu cần như một trụ cột trong chính sách đối ngoại với châu Phi. Đây không chỉ là hành động nhân đạo trước một cuộc khủng hoảng y tế, mà còn là thông điệp về vai trò ngày càng lớn của Ấn Độ trong hợp tác Nam–Nam và an ninh y tế toàn cầu.
Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Tây Phi cho biết Bộ trưởng Y tế Ghana Kwabena Mintah Akandoh ngày 2/6 cho biết nước này đã triển khai các biện pháp sàng lọc y tế đối với hành khách đến từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus Ebola cao nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.
Trả lời phỏng vấn với truyền thông địa phương, ông Akandoh cho biết Ghana đã áp dụng các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt tại Sân bay Quốc tế Kotoka ở thủ đô Accra cũng như tại các cửa khẩu đường bộ trên toàn quốc. Theo Bộ trưởng Y tế Ghana, tất cả hành khách đến từ Uganda và CHDC Congo sẽ được sàng lọc y tế tại sân bay, trong đó đặc biệt chú trọng những người đến từ các khu vực được xác định có nguy cơ lây nhiễm cao. Ông cho biết các biện pháp đang được thực hiện tại sân bay quốc tế sẽ sớm được áp dụng đồng bộ tại các cửa khẩu đường bộ của Ghana nhằm tăng cường năng lực giám sát và phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm. Ông Akandoh cũng khẳng định nước này đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cần thiết để ứng phó với dịch bệnh nếu xuất hiện ca nhiễm trong nước.
Trong khi đó vào ngày 2/6, sân bay duy nhất cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận tâm điểm của đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo đã mở cửa trở lại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh WHO điều chỉnh giảm mạnh số ca nghi nhiễm sau khi hoàn tất quá trình rà soát và sàng lọc dịch tễ.
Cụ thể, WHO cho biết số ca nghi nhiễm đã giảm xuống còn 116 trường hợp, so với 906 ca được ghi nhận vào cuối tuần trước, dựa trên dữ liệu do giới chức CHDC Congo cung cấp. Theo người phát ngôn WHO Christian Lindmeier, nhiều bệnh nhân đã được loại khỏi danh sách nghi nhiễm sau khi xác định họ mắc các bệnh khác có triệu chứng ban đầu tương tự hoặc bị sốt không liên quan đến Ebola.
Tuy nhiên, số lượng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm vẫn còn hạn chế, chủ yếu do thiếu nguồn lực tại CHDC Congo - một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và đã trải qua nhiều thập niên xung đột bạo lực tại khu vực miền Đông bất ổn.