Dịch COVID-19: Từ 13/4, áp dụng lệnh phong tỏa tại tỉnh Phuket, Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phuket đã trở thành tỉnh đầu tiên của Thái Lan áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn trên tất cả các khu vực kể từ 0h01 ngày 13/4 nhằm nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Narathiwat, Thái Lan, ngày 8/4/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hòn đảo du lịch nổi tiếng của Thái Lan trên biển Amanda này hiện là địa phương có tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 cao nhất nước. Tính đến ngày 10/4, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 2.473 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên 68/76 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có 33 ca tử vong. Thủ đô Bangkok là địa phương có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất với 1.262 ca, trong khi khi tỷ lệ lây nhiễm cao nhất được ghi nhận là 38,95 trên 100.000 người ở Phuket. Số lượng các ca lây nhiễm SARS-CoV-2 ở Phuket tính đến ngày 10/4 là 170 ca.

Theo biện pháp mới được ban hành, lệnh phong tỏa toàn tại Phuket được áp dụng đối với tất cả 17 huyện của tỉnh này trong vòng 14 ngày đến 23h59' ngày 26/4 hoặc cho đến khi tình hình được cải thiện.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Thái Lan, tỉnh Phuket đã xét nghiệm tổng cộng 2.059 người, trong đó 1.898 trường hợp cho kết quả âm tính, 42 trường hợp đang chờ kết quả và số còn lại đang được điều trị trong các bệnh viện.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Thái Lan đã chỉ thị cho tất cả các tỉnh trưởng thực hiện theo những hướng dẫn cách ly những người đến Thái Lan tại các cơ sở được thu xếp và báo cáo hàng ngày cho bộ. Đến nay, có khoảng 130 khách sạn với 16.000 phòng tại Thái Lan đã đề nghị được làm nơi cách ly có trả phí dành cho người Thái Lan ở nước ngoài hồi hương, trong khi nhu cầu ước tính của nhà chức trách là 6.000 phòng.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã ban bố Sắc lệnh Về tình trạng khẩn cấp từ ngày 26/3 đến 30/4 nhằm hạn chế người dân đi lại và buộc họ ở trong nhà nhằm chặn đứng sự lây lan của đại dịch COVID-19. Trong số các chỉ thị được ban hành theo sắc lệnh trên có lệnh cấm tụ tập đông người gây nhiễu loạn xã hội và lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ 22h00 hôm trước đến 04h00 hôm sau.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Brigido Dulay cho biết chính quyền đã cấm các bác sĩ, y tá, sinh viên y khoa và các nhân viên y tế đi nước ngoài trong bối cảnh nước này cần họ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở trong nước.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 7/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Việc làm hải ngoại Philippines đã ra chỉ thị nêu trên hôm 2/4, song đến ngày 10/4 chỉ thị này mới được công bố. Theo chỉ thị được đăng trên tài khoản Twitter của Thứ trưởng Dulay, mục đích của quyết định này là "ưu tiên phân phối nguồn nhân lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia". Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực cho đến khi Philippines kết thúc tình trạng khẩn cấp và các nước thuê nhân viên y tế dỡ bỏ những hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19.

Đến ngày 10/4, Philippines đã ghi nhận 4.195 ca nhiễm SARS-CoV-2, cùng với 221 ca tử vong do COVID-19.

Ngọc Quang - Minh Châu (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi tăng cao nhất kể từ khi áp dụng lệnh phong tỏa
Số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi tăng cao nhất kể từ khi áp dụng lệnh phong tỏa

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Bộ Y tế Nam Phi ngày 8/4 thông báo nước này ghi nhận thêm 96 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này lên 1.845 trường hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN