Dịch COVID-19: Tín hiệu tích cực tại Nga, Philippines và Thái Lan

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến tích cực hơn tại Nga, Philippines và Thái Lan khi số ca mắc mới tại các nước này giảm.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên tàu điện ngầm ở Moskva, Nga, ngày 10/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết tính đến sáng 16/2, số ca nhiễm mới COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua là 13.233 ca, dưới mức 14.000 và là số liệu thấp nhất kể từ ngày 10/10/2020. Kể từ đầu năm 2021, số ca nhiễm mới tại Nga có xu hướng giảm ổn định. Như vậy, kể từ khi đại dịch bùng phát, Nga đã ghi nhận 4.099.323 người mắc COVID-19.

Trong 24 giờ qua, tại LB Nga ghi nhân thêm 459 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca không qua khỏi lên 80.979 người, đồng thời có thêm 17.627 người đã hồi phục, đưa tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên 3.624.663 ca.

Tại thủ đô Moskva, địa phương luôn đứng đầu liên bang về số ca nhiễm mới hằng ngày, trong 24 giờ tính đến sáng 16/2 ghi nhận 1.409 người nhiễm mới, 60 bệnh nhân tử vong, 2.062 người được xuất viện. Các địa phương khác có số ca nhiễm mới nhiều tiếp theo là thành phố St. Petersburg - 1.082 ca; tỉnh Moskva - 643 ca; tỉnh Nizhny Novgorod - 416 ca.

Tương tự, cuộc chiến chống COVID-19 tại Philippines có tín hiệu tích cực. Giới chức Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới trên toàn quốc vẫn đang giảm. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy xu hướng ổn định sau khi số ca mắc mới tăng nhẹ vào giữa tháng 1 vừa qua do người dân gia tăng hoạt động di chuyển và tụ tập trong các kỳ nghỉ lễ.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 14/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Philippines công bố 1.391 ca mắc mới ngày 16/2, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á này lên 552.246 ca. Số ca tử vong tăng thêm 7 ca lên 11.524 ca. Trong khi đó, số ca bình phục và xuất viện đã tăng thêm 45 người lên 511.796 người. 

Tại Thái Lan, số ca mắc mới trong ngày đã giảm xuống dưới 100. Theo Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA), Thái Lan cùng ngày đã công bố thêm 72 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 24.786 ca. Trong số ca mắc mới, 69 ca lây nhiễm trong cộng đồng trong khi 3 ca nhập cảnh. Số ca tử vong do COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này vẫn là 82 ca. Đến nay, Thái Lan có tổng cộng 23.563 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi và xuất viện.

Duy Trinh  - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mexico bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người trên 60 tuổi 
Mexico bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người trên 60 tuổi 

Ngày 15/2, Mexico đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa bệnh COVID-19 cho những người từ 60 tuổi trở lên trong giai đoạn 2 của chương trình tiêm chủng nhằm ngăn chặn dịch bệnh gây chết người này tại một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN