Dịch COVID-19: Thủ đô Bangkok (Thái Lan) mở chiến dịch xét nghiệm tại nhà

Chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA) đang mở chiến dịch xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại nhà dành cho những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này tính đến ngày 8/4 đã ghi nhận tới 2.369 ca mắc bệnh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hành khách tại trạm xét nghiệm ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Cho tới nay, với 1.233 ca, Bangkok là địa phương có nhiều ca nhiễm nhất ở Thái Lan. Kế đến là tỉnh lân cận Nonthaburi với 141 ca và đảo du lịch Phuket với 140 ca.

Thống đốc Bangkok, ông Aswin Kwanmuang, cho biết các nhóm lưu động tiến hành xét nghiệm tại nhà cho những người đã trả lời các câu hỏi sàng lọc trực tuyến và có nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chiến dịch nói trên được kỳ vọng sẽ nhanh chóng giúp hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. Ông cũng đề nghị người dân thủ đô cố gắng ở nhà tối đa, thường xuyên rửa tay, thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và tránh dùng chung các vật dụng cá nhân nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

* Tại Indonesia, người phát ngôn Bộ Y tế xác nhận có thêm 218 ca mới trong ngày 8/4, nâng tổng số ca tại nước này lên 2.956 ca. Ngoài ra, với 19 ca tử vong mới, Indonesia hiện ghi nhận tổng cộng 240 ca tử vong. Trong khi đó, có 222 bệnh nhân đã được chữa khỏi.   

Hiện dịch COVID-19 đã lây lan ra 32/34 tỉnh thành phố trên toàn Indonesia. Thủ đô Jakarta tiếp tục là "điểm nóng" với 1.470 ca nhiễm, tiếp đó là hai tỉnh lân cận Tây Java với 365 ca và Banten với 212 ca.

* Trong diễn biến cùng ngày, Trung Quốc đang mở rộng xuất khẩu mặt hàng trang thiết bị y tế nhằm hỗ trợ nhiều quốc gia trên thế giới ứng phó với đại dịch COVID-19, đi đôi với nâng cao năng lực sản xuất để có thể đáp ứng cơ bản nhu cầu nội địa.   

Quan chức Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), Cao Xuejun, cho biết tính đến ngày 5/4, năng lực sản xuất đồ bảo hộ y tế hằng ngày của nước này đạt 1,5 triệu bộ và 3,4 triệu khẩu trang N95. Con số này tăng đáng kể so với số liệu công bố hồi giữa tháng 3 năm nay khi sản lượng bộ đồ bảo hộ và khẩu trang y tế chỉ ở mức tương ứng là 842.000 và 1,8 triệu.

Cũng theo quan chức trên, các doanh nghiệp lớn mỗi ngày có thể xuất xưởng 290.000 găng tay, khẩu trang y tế và hơn 410.000 nhiệt kế hồng ngoại.

Tính đến nay, các công ty Trung Quốc đã cung ứng 18.000 máy thở cho nhiều quốc gia, trong đó có hơn 4.000 máy thở sử dụng cho bệnh nhân mắc COVID-19 cần đặt nội khí quản. Ngoài ra, từ ngày 1/3, Trung Quốc đã xuất khẩu 3.86 tỷ khẩu trang; 37,52 triệu bộ đồ bảo hộ và 2,41 triệu nhiệt kế hồng ngoại.

* Tại châu Phi, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed ngày 8/4 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngặn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 ở quốc gia Đông Phi này.

Tính đến nay, Ethiopia ghi nhận 52 ca nhiễm và 2 ca tử vong. Trường hợp nhỏ tuổi nhất mắc COVID-19 tại nước này là một bệnh nhi mới 9 tháng tuổi.

Ngọc Quang - Hữu Chiến - Minh Tâm (TTXVN)
Thái Lan phong tỏa thành phố du lịch Pattaya
Thái Lan phong tỏa thành phố du lịch Pattaya

Nhằm ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19, chính quyền Thái Lan thông báo Pattaya - thành phố du lịch ven biển miền Đông nước này - sẽ áp đặt lệnh phong tỏa tạm thời, qua đó đóng cửa đối với toàn bộ du khách trong và ngoài nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN