Dịch bùng phát mạnh, học sinh Hong Kong nghỉ hè trước 4 tháng 

Kỳ nghỉ hè cho học sinh tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ bắt đầu từ ngày 7/3, sớm hơn 4 tháng so với những năm trước.

Chú thích ảnh
Các trường tại Hong Kong sẽ bắt đầu kỳ nghỉ sớm hơn 4 tháng. Ảnh: Winson Wong

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), các trường quốc tế và mẫu giáo có thể ngoại lệ được lựa chọn đổi sang hình thức học trực tuyến thay vì phải nghỉ hè. 

Thông báo trên được Cục trưởng Giáo dục Hong Kong Kevin Yeung Yun-hung đưa ra trong cuộc họp ngày 28/2 giữa bối cảnh thành phố đang hứng chịu làn sóng COVID-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Động thái được các nhà chức trách triển khai nhằm giải phóng sức chứa tại các cơ sở trường học, phục vụ cho công tác xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng trong tháng 3 tới.

“Chúng tôi hy vọng lớp học trực tiếp cho học sinh mẫu giáo và tiểu học có thể trở lại sau kì nghỉ lễ Phục sinh nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Trong khi đó, học sinh trung học có thể quay trở lại trường sau kì thi đại học”, Cục trưởng Yeung cho biết. Kỳ nghỉ hè năm nay sẽ bắt đầu từ 7/3 đến hết kỳ nghỉ lễ Phục sinh 22/4. Sau đó, các em sẽ hoàn thành nốt chương trình học năm nay đến 12/8. Năm học mới sẽ bắt đầu vào 1/9 như mọi khi.

Đề xuất đẩy sớm kỳ nghỉ hè lên đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, khi một số hiệu trưởng trường học quan ngại về việc gián đoạn quá trình dạy và học.

Nhà lập pháp Tang Fei, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Giáo dục Hong Kong, nhận định: “Việc nghỉ hè đột ngột sẽ làm gián đoạn tiến độ giảng dạy. Và thật khó để tạo động lực cho học sinh sau những kỳ nghỉ”.

Phản ứng trước những lo lắng từ phía một số trường, Cục trưởng Kevin giải thích: “Chúng tôi tin rằng hai tuần là đủ để các trường giải quyết công tác hành chính. Nếu chúng ta tiếp tục hoãn học kỳ mới, chúng ta sẽ lấy mất số giờ học của các em. Đây không phải là những gì chúng tôi mong muốn ”, ông Kevin nói thêm các trường tiểu học và trung học sẽ chủ động linh hoạt về ngày nghỉ hè song họ phải bắt đầu kỳ nghỉ muộn nhất là ngày 17/3. 

Cũng trong cuộc họp, Cục trưởng Kevin khẳng định kỳ thi đại học thường niên (DSE) của thành phố sẽ diễn ra vào ngày 22/4 như kế hoạch. Mặc dù quy chế “thẻ thông hành vaccine” không được áp dụng song các thí sinh buộc phải trình giấy chứng nhân âm tính với COVID-19 hoặc ảnh chụp que xét nghiệm nhanh 1 vạch trước mỗi môn thi. Các thí sinh sẽ được đo thân nhiệt và hoàn thành khai báo y tế trước khi vào địa điểm thi. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh không có diễn biến khả quan hơn, kỳ thi đại học có thể bị đẩy lùi sang hai ngày 13/5 và 2/6. Phương án cuối cùng nếu không tổ chức được kỳ thi đại học, giới chức sẽ xét tuyển dựa trên kết quả học tập tại trường.

Chính quyền Hong Kong sẽ chi 20 triệu đô la Hong Kong cho ban quản lý kỳ thi DSE để đẩy mạnh công tác chống dịch, bao gồm mua bộ xét nghiệm nhanh cho thí sinh và nhân viên tại các địa điểm tổ chức thi. Hệ thống chấm điểm cũng sẽ được nâng cấp để người chấm có thể thực hiện ở nhà. Năm ngoái, khoảng 50.000 thí sinh đã tham gia kỳ thì DSE.

Ngày 28/2, Hong Kong ghi nhận số ca mắc kỷ lục 34.466 ca trong 24 giờ, nâng tổng số ca lây nhiễm lên tới 205.780 ca, với 851 trường hợp tử vong.

Chính quyền thành phố đang lên kế hoạch tiến hành xét nghiệm COVID-19 bắt buộc cho tất cả 7,4 triệu dân trong tháng 3 và duy trì các biện pháp giãn cách xã hội đến hết 20/4.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Quan chức Hong Kong bị cách chức do vi phạm quy định phòng chống dịch
Quan chức Hong Kong bị cách chức do vi phạm quy định phòng chống dịch

Theo Tân Hoa xã ngày 28/2, căn cứ các quy định liên quan của Luật cơ bản Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và đề nghị của Trưởng Khu hành chính đặc biệt, Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc ngày 24/2 quyết định cách chức Cục trưởng Cục Nội vụ Hong Kong Từ Anh Vĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN