Đi thăm vùng lũ, máy bay chở Tổng thống Indonesia phải hạ cánh khẩn cấp

Sáng 5/1, phi đội trực thăng chở Tổng thống Joko Widodo và đoàn công tác của chính phủ dự kiến đến thăm người dân tại các vùng lũ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp do mưa lớn. 

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Bekasi, Tây Java, Indonesia, ngày 1/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Một chỉ huy tại căn cứ Không quân Atang Sendjaja, Trung tá Risd Bogor cho biết phi đội máy bay chở tổng thống và đoàn công tác của chính phủ gồm 3 trực thăng. Sau khi cất cánh khoảng 30 phút, mưa tiếp tục trút xuống làm giảm tầm nhìn, đồng thời gió tương đối lớn làm chao đảo máy bay nên các phi công đã quyết định hạ cánh khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Theo trung tá Bogor, các máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Sukajaya, tỉnh Tây Java. Hệ thống đường bộ tại đây có nhiều đoạn bị chia cắt do trận lũ lịch sử ngày 1/1 vừa qua nên không có phương tiện di chuyển thay thế. Chuyến thăm người dân tại những vùng lũ lụt của Tổng thống và đoàn công tác do vậy phải tạm thời lùi lại và chờ điều kiện thời tiết cải thiện.

Những trận mưa lớn kéo dài từ trưa 4/1 tại khu vực thủ đô Jakarta và toàn bộ đảo Java của Indonesia. Tuy chưa gây ra lũ lớn chia cắt giao thông như ngày đầu năm nhưng các trận mưa lần này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ của lực lượng chức năng Indonesia. 

Hải Ngọc (TTXVN)
Indonesia nỗ lực tìm kiếm người mất tích sau lũ quét và lở đất
Indonesia nỗ lực tìm kiếm người mất tích sau lũ quét và lở đất

Lực lượng chức năng Indonesia đang tăng cường nỗ lực tìm kiếm những người mất tích sau trận lũ quét và lở đất do mưa lớn gây ra từ ngày 31/12 vừa qua khiến hàng chục người thiệt mạng ở Jakarta và các khu vực lân cận. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN