Đảo chính tại Sudan: Thủ tướng Abdalla Hamdok bị đưa tới địa điểm bí mật 

Ngày 25/10, Bộ Thông tin Sudan xác nhận Thủ tướng nước này - ông Abdalla Hamdok đã bị đưa tới một địa điểm bí mật sau khi từ chối ra tuyên bố ủng hộ cuộc đảo chính quân sự đang diễn ra.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok trong cuộc họp báo tại Khartoum, ngày 15/8/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Thông tin Sudan nêu rõ: "Sau khi ông ấy từ chối tham gia cuộc đảo chính, một lực lượng thuộc quân đội đã bắt giữ Thủ tướng Abdalla Hamdok và đưa ông đến một địa điểm chưa được xác định".  

Trước đó, các lực lượng quân sự hỗn hợp đang giam giữ ông Hamdok tại nhà riêng và gây sức ép buộc ông đưa ra tuyên bố ủng hộ đảo chính. Bộ Thông tin Sudan dẫn lời Thủ tướng Hamdok kêu gọi người dân Sudan chống lại âm mưu đảo chính một cách hòa bình và "bảo vệ cách mạng". 

Theo Bộ Thông tin Sudan, hiện lực lượng quân đội cũng đã giành quyền kiểm soát đài phát thanh và truyền hình ở thành phố Omdurman, bắt giữ các nhân viên làm việc tại đây. Sân bay Khartoum đã tạm thời đóng cửa và theo đó, toàn bộ các chuyến bay quốc tế khởi hành hay hạ cánh tại sân bay này đã bị đình chỉ trong ngày 25/10. Trong khi đó, hãng tin AFP cho biết dịch vụ Internet tại quốc gia Đông Bắc Phi này cũng ngừng hoạt động. Nhiều người mặc quân phục đang kiểm soát những con đường chính dẫn đến thủ đô.

Trước những diễn biến trên, đặc phái viên của Mỹ tại vùng Sừng châu Phi - ông Jeffrey Feltman cho biết Washington quan ngại trước các thông tin về việc quân đội đã tiếm quyền chính phủ lâm thời tại Sudan.

Trong bài đăng trên tài khoản Twitter của Vụ Các vấn đề châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Feltman cảnh báo hành vi tiếm quyền của quân đội sẽ vi phạm Tuyên bố Hiến pháp của Sudan và gây rủi ro cho sự hỗ trợ của Mỹ đối với nước này. Cuối tuần qua, ông Jeffrey Feltman cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo quân sự và dân sự của Sudan nhằm giải quyết những cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại quốc gia này.

Tương tự, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết ông đang theo sát các diễn biến tại Sudan. Ông nêu rõ: "EU kêu gọi tất cả các bên liên quan và các đối tác khu vực quay trở lại với tiến trình chuyển tiếp chính trị". 

Sudan đã trải qua quá trình chuyển đổi bấp bênh do những chia rẽ trong chính trị và tranh giành quyền lực kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ vào tháng 4/2019. Kể từ tháng 8/2019, Sudan do Hội đồng chủ quyền gồm các đại diện quân sự-dân sự cùng điều hành đất nước.

Hôm 21/9, truyền thông Sudan đưa tin các lực lượng an ninh đã đập tan một âm mưu đảo chính. Tuy nhiên, các thông tin không đề cập đến lực lượng đứng sau âm mưu đảo chính khi đó.

Thanh Phương (TTXVN)
Bộ Thông tin Sudan xác nhận thông tin về đảo chính 
Bộ Thông tin Sudan xác nhận thông tin về đảo chính 

Hãng tin AFP dẫn tuyên bố mới nhất của Bộ Thông tin Sudan cho biết "các lực lượng quân đội chung" ngày 25/10 đã đứng đằng sau vụ bắt giữ các bộ trưởng và thành viên dân sự trong Hội đồng chủ quyền Sudan - cơ quan gồm các đại diện dân sự và quân sự được thành lập để điều hành chính phủ lâm thời của nước này từ tháng 8. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN