Đánh bom tại Kabul, ít nhất 10 người thiệt mạng

Nhà chức trách Afghanistan ngày 16/11 cho biết đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một kẻ đánh bom liều chết kích hoạt khối thuốc nổ cài trên người bên ngoài một khách sạn tổ chức buổi họp của những người ủng hộ nhà lãnh đạo địa phương Atta Mohammad Noor ở thủ đô Kabul.

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul ngày 24/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết kẻ tấn công đã tiếp cận khách sạn trên ở quận Khair Khana của thành phố Kabul. Đối tượng này đã tìm mọi cách lọt vào bên trong khách sạn, nhưng đã bị các nhân viên an ninh chặn lại và y đã kích hoạt quả bom mang trên người vào lúc những người tham dự cuộc họp rời khỏi khách sạn. Trong số những người chết và bị thương có một số cảnh sát. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận thực hiện vụ tấn công này.

An ninh đang là vấn đề đặc biệt quan ngại ở Afghanistan khi phiến quân Taliban liên tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào quân đội, cảnh sát và các cơ quan công quyền nước này để đáp trả chiến lược mới của Mỹ, trong khi IS và các nhóm vũ trang khác không ngừng gây ra các vụ bạo lực khác nhằm reo rắc sự sợ hãi và phô trương thế lực.

Theo số liệu của Phái bộ Liên hợp quốc tại nước này, trong 9 tháng đầu năm này đã có hơn 2.600 người thiệt mạng và 5.370 người bị thương trong những vụ việc liên quan đến xung đột.

TTXVN/Báo Tin tức
Vụ đánh bom liều chết thứ hai tại Kabul trong 24 giờ qua
Vụ đánh bom liều chết thứ hai tại Kabul trong 24 giờ qua

Ngày 21/10, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết ít nhất 15 học viên quân đội nước này đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra khi họ đang rời khỏi cơ sở huấn luyện tại thủ đô Kabul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN