Đánh bom đám cưới ở Afghanistan, 60 người thương vong


Sáng 14/7, tại tỉnh Samangan ở miền bắc Afghanistan (Ápganixtan) đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đám cưới, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.


Người phát ngôn tỉnh Samangan cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương (10h30' theo giờ Việt Nam) nhằm vào đám cưới của con gái nghị sĩ Ahamd Khan Samangani. Trong số những người thiệt mạng có nghị sĩ Samangani và một quan chức tình báo của Afghanistan.
 


Hiện trường một vụ đánh bom liều chết tại thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan, làm 2 em nhỏ thiệt mạng, 6 người khác bị thương vào ngày 9/7. Ảnh: AFP/ TTXVN.



Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Pakistan (Pakixtan) vừa đồng ý mở lại các tuyến tiếp vận hậu cần cho lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan  và các nước phương Tây đang đẩy mạnh kế hoạch rút quân khỏi chiến trường này vào cuối năm 2014.


TTXVN/ Tin Tức

Afghanistan: Đánh bom đẫm máu làm hàng chục người thương vong
Afghanistan: Đánh bom đẫm máu làm hàng chục người thương vong

Cảnh sát Afghanistan cho biết ngày 8/7 đã xảy ra ba vụ đánh bom ven đường làm ít nhất 18 dân thường thiệt mạng tại tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN