Đảng Nhân dân Campuchia đề cao vai trò của nhân dân trong xây dựng, bảo vệ đất nước

Sáng 28/6, tại Cung 7/1, trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 73 năm ngày thành lập CPP (28/6/1951 - 28/6/2024), chính đảng cầm quyền ở quốc gia Đông Nam Á này.

Chú thích ảnh
Lễ đài danh dự lễ mít tinh kỷ niệm 73 năm thành lập CPP. Ảnh: Quang Anh/Pv TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sự kiện kỷ niệm 73 năm thành lập CPP được tổ chức trọng thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin và Phó Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet. Sự kiện tập hợp trên 10.000 đảng viên, quan chức, những người ủng hộ CPP, cùng nhiều khách mời quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng tham dự sự kiện.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Chủ tịch CPP Hun Sen đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của CPP, tiền thân là Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer, ra đời từ phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Campuchia trước thực dân. Kể từ ngày thành lập đến nay, CPP luôn kiên định mục tiêu và lý tưởng vì sự nghiệp cao cả của dân tộc và nhân dân Campuchia, trải qua nhiều giai đoạn hào hùng của đất nước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải cứu dân tộc khỏi chế độ diệt chủng, bảo vệ và tái thiết đất nước, cũng như chống "cách mạng màu", bảo vệ nền hòa bình và phát triển đất nước. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Anh/Pv TTXVN tại Campuchia

Theo ông Hun Sen, trong 73 năm qua, CPP là lực lượng chính trị duy nhất luôn gắn bó với nhân dân Campuchia, trong bất kỳ bối cảnh, diễn biến tình hình phức tạp nào của đất nước. Trong suốt tiến trình đó, CPP luôn kiên định và nhất quán mục tiêu và lý tưởng của mình, tập hợp toàn thể sức mạnh dân tộc từ các lực lượng yêu nước, yêu tổ quốc, dân chủ và hòa bình, không phân biệt địa vị, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo và thành phần xuất thân, cùng chung sức giải phóng đất nước, bảo vệ tổ quốc và các thành tựu xã hội, xây dựng một đất nước Campuchia độc lập, hòa bình, tự do, dân chủ, trung lập và tiến bộ xã hội. 

Trong diễn văn đọc tại lễ mít tinh, Chủ tịch CPP cho rằng khi đất nước Campuchia rơi vào thảm họa diệt chủng dưới chế độ Pol Pot, CPP đã lãnh đạo cuộc đấu tranh đánh đổ chế độ tàn bạo này, đi tới chiến thắng lịch sử vào ngày 7/1/1979, giải cứu và hồi sinh kịp thời dân tộc, giành lại cho nhân dân Campuchia mọi quyền tự do vốn không còn dưới chế độ Pol Pot. 

Sau "Chiến thắng 7/1", CPP đã tiếp tục lãnh đạo nhân dân Campuchia giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, bảo vệ sự hồi sinh của dân tộc, tái thiết đất nước từ đống tro tàn, cũng như ngăn chặn âm mưu đưa chế độ diệt chủng quay trở lại trên đất nước Chùa Tháp. 

Khẳng định sự hồi sinh của dân tộc Campuchia sau khi được giải phóng từ chế độ diệt chủng, việc kiến tạo nền hòa bình trọn vẹn thông qua chính sách tất cả cùng thắng và công cuộc phát triển xã hội sinh động hôm nay là hiện thực lịch sử, ông Hun Sen nhấn mạnh: “Chúng ta cần hiểu rõ và mãi ghi nhớ, để đảm bảo xây dựng một đất nước Campuchia tương lai không có nạn diệt chủng, chia rẽ dân tộc và tái diễn chiến tranh”.

Ông Hun Sen nhấn mạnh chiến thắng vang dội của CPP trong các cuộc bầu cử vừa qua cho thấy nhân dân Campuchia cần vai trò lãnh đạo của CPP trong thời gian tới, cũng như phản đối mọi hoạt động gây hiềm khích của một bộ phận nhỏ lực lượng chống đối quá khích, mưu toan phá hoại nền hòa bình, ổn định chính trị, gây hỗn loạn xã hội nhằm tái phát động cuộc "cách mạng màu" trên đất nước của kỳ quan Angkor Wat.

Chú thích ảnh
Ban lãnh đạo CPP thực hiện nghi thức thả chim bồ câu, thể hiện thông điệp về khát vọng hòa bình. Ảnh: Quang Anh/Pv TTXVN tại Campuchia

Trên tinh thần đó, Chủ tịch đảng cầm quyền gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể nhân dân Campuchia đã ủng hộ và tin tưởng sự lãnh đạo của CPP, giúp chính đảng này có điều kiện hoàn thành sứ mệnh của mình đối với dân tộc trong hành trình hơn 45 năm qua, cũng như đã bỏ phiếu ủng hộ, giúp CPP giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử vừa qua. 

Ông Hun Sen nhấn mạnh, buổi lễ trang trọng này được thực hiện trên tinh thần tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền bối, các thế hệ lãnh đạo, đảng viên, chiến sĩ và những người yêu nước đã chiến đấu, hy sinh to lớn vì đất nước qua các thời kỳ, giúp Campuchia trường tồn và phát triển như hôm nay. 

Trong thông điệp chính trị gửi tới toàn thể đảng viên và người dân cả nước nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập CPP, bên cạnh việc khẳng định vai trò của đảng cầm quyền trong tiến trình đấu tranh giải phóng, hồi sinh, tái thiết, kiến tạo và bảo vệ nền hòa bình của đất nước Campuchia, ông Hun Sen đặc biệt nhấn mạnh vai trò của nhân dân. Theo ông, nhân dân là nhân tố quyết thắng lợi của đảng ở mọi thời điểm, cả trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong giai đoạn cầm quyền lãnh đạo đất nước của đảng. Vì vậy, ông Hun Sen cho rằng các tổ chức cơ sở đảng các cấp cần gắn bó với nhân dân, làm chỗ dựa của nhân dân để tháo gỡ, giải quyết những yêu cầu, khó khăn của nhân dân, cũng như vận động nhân dân tham gia thực hiện cương lĩnh chính trị của đảng.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng chúc mừng Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin tại lễ kỷ niệm 73 năm thành lập đảng. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện các Đại sứ quán tại Campuchia, chính đảng liên minh của CPP và nhiều cơ quan, tổ chức đã tặng hoa chúc mừng CPP nhân kỷ niệm 73 năm thành lập. 

Lễ mít tinh kỷ niệm 73 năm ngày thành lập CPP kết thúc với nghi thức phóng sinh chim bồ câu và thả bóng bay hòa bình, gửi gắm và lan tỏa thông điệp yêu chuộng hòa bình của đất nước và nhân dân Campuchia cũng như của nhân loại.

Huỳnh Thảo (TTXVN)
Chủ tịch đảng CPP Hun Sen đặt kỳ vọng vào thế hệ lãnh đạo kế tục
Chủ tịch đảng CPP Hun Sen đặt kỳ vọng vào thế hệ lãnh đạo kế tục

Ngày 22/8, phát biểu trên cương vị Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Samdech Techo Hun Sen bày tỏ kỳ vọng thế hệ lãnh đạo kế tục ở nước này sẽ tiếp tục giữ gìn hòa bình, ổn định chính trị và đưa đất nước thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN