Đảng của ông Berlusconi rút khỏi liên minh cầm quyền

Ngày 26/11, Đảng Forza Italia của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã chính thức rút khỏi liên minh cầm quyền nước này. Đây là một động thái không mấy bất ngờ diễn ra trước thềm cuộc bỏ phiếu nhằm trục xuất ông Berlusconi khỏi Thượng viện Italy.

Cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. Ảnh: AFP - TTXVN


Phát biểu trên trang mạng xã hội Twitter, Paolo Romani - Thượng nghị sĩ hàng đầu của Đảng Forza Italia - cho biết: "Các điều kiện để chúng tôi tiếp tục hợp tác với chính phủ này đã không còn tồn tại nữa".

Tuy nhiên, động thái này sẽ không khiến chính phủ tan rã do nhóm Trung hữu Mới do Phó Thủ tướng Angelino Alfano lãnh đạo - vốn tập hợp những người trung thành với ông Berlusconi trước đây, song đã rời bỏ vị cựu Thủ tướng này để thành lập đảng mới - tuyên bố sẽ ở lại liên minh với Đảng Dân chủ trung tả của Thủ tướng Enrico Letta ngay cả khi ông Berlusconi bị trục xuất.



T.N
Thủ tướng Italia vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm
Thủ tướng Italia vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm

Với kết quả này, Italy dường như đã tránh được một cuộc khủng hoảng chính phủ nghiêm trọng và nguy cơ phải tổ chức tổng tuyển cử sớm sau khi ông Berlusconi ngày 28/9 rút toàn bộ 5 bộ trưởng thuộc phe trung hữu khỏi nội các.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN