Dân số Nhật Bản tiếp tục già hóa nghiêm trọng

Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số ngày càng nghiêm trọng, với tỷ lệ người cao tuổi trong xã hội tăng lên mức kỷ lục, trong khi số lượng người già vẫn tham gia lực lượng lao động tiếp tục lập các “mốc” mới.

Chú thích ảnh
Người dân tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn số liệu thống kê của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 15/9 (ngày Kính lão) cho thấy, tỷ lệ người già trên 65 tuổi tại quốc gia Đông Bắc Á này chiếm 29,4%, cao nhất từ trước đến nay và cũng là cao nhất trong số các quốc gia có quy mô dân số trên 40 triệu. Trong khi đó, số lượng người cao tuổi còn làm việc cũng tăng thứ 21 liên tiếp, đạt 9,3 triệu người.

Xét theo giới tính, số lượng người cao tuổi là nam giới ở mức 15,68 triệu người, nữ giới là 20,51 triệu người, tức nữ giới nhiều hơn nam giới 4,83 triệu người. Còn xét theo nhóm tuổi, số người trên 70 tuổi là 29,01 triệu người, chiếm 23,5% tổng dân số và người trên 80 tuổi là 12,89 triệu người, chiếm 10,5% dân số.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, Nhật Bản có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất trong số 38 quốc gia có quy mô dân số từ 40 triệu người trở lên, tiếp theo là Italy (25,1%), Đức (23,7%) và Pháp (22,5%).

Khảo sát lực lượng lao động, do Bộ Nội vụ và Truyền thông tiến hành, cho thấy số người cao tuổi đang đi làm năm ngoái là 9,3 triệu người, chiếm 25,7%, tức tăng 160.000 người so với năm trước, tiếp tục lập kỷ lục mới. Theo nhóm tuổi, nhóm 65 - 69 tuổi chiếm 53,6% số người đang làm việc, nhóm 70 - 74 tuổi có 35,1% và nhóm từ 75 tuổi trở lên có 12%.

Xét tổng thể, tỷ lệ người cao tuổi trong tổng số người lao động từ 15 tuổi trở lên đã tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm trước, lên 13,7%, nghĩa là cứ 7 người lao động thì có khoảng 1 người cao tuổi. Theo ngành nghề, số lượng người cao tuổi lớn nhất nằm trong ngành bán buôn và bán lẻ với 1,33 triệu người, tiếp theo là ngành y tế và phúc lợi với 1,15 triệu người.

Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản ước tính dân số sẽ tăng trong trung và dài hạn do các yếu tố như sự già đi của thế hệ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ hai (1971-1974) và số người cao tuổi sẽ chiếm lần lượt là 34,8% vào năm 2040 và 37,1% vào năm 2050 trong tổng quy mô dân số nước này.

Phạm Tuân (TTXVN)
Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục trong năm 2024
Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục trong năm 2024

Dân số Nhật Bản năm 2024 giảm khoảng 908.000 người so với năm 2023, xuống còn 120.653.227 người, giảm năm thứ 16 liên tiếp và là mức giảm lớn nhất kể từ khi khảo sát dân số bắt đầu năm 1968. Đây là kết quả khảo sát dân số được Bộ Nội vụ và truyền thông công bố ngày 6/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN