Đan Mạch tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế

Ngày 4/5, Bộ Y tế Đan Mạch cho biết nước này sẽ cho phép các trường trung học cơ sở mở cửa trở lại cũng như cho phép một loạt các hoạt động trong không gian kín được nối lại trong tuần này. Trước đó, học sinh tiểu học và trung học phổ thông đã được phép quay lại học tại trường.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các hoạt động trong không gian kín được phép nối lại bao gồm nhà hát, các địa điểm tổ chức hòa nhạc, rạp chiếu phim, cơ sở thể thao trong nhà và phòng tập gym, trong đó một số địa điểm có giới hạn số người tham gia.

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 6/5 này, những người được phép tham gia các hoạt động trên hoặc phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, đã mắc và khỏi bệnh trước đó, hoặc phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đến sự kiện. 

Ngoài ra, theo kế hoạch mở cửa trở lại xã hội của Đan Mạch, từ ngày 21/5, các sự kiện ngoài trời cũng sẽ được phép tổ chức với số người tham gia tối đa là 2.000 người, các sinh viên sẽ được trở lại lớp học bán thời gian. Đan Mạch cũng nâng giới hạn số người tham gia các sự kiện tư nhân lên tối đa 50 người trong không gian kín và 100 người ở ngoài trời. Kể từ ngày 1/8, số người được phép tham gia một sự kiện ngoài trời sẽ tăng lên 5.000 người. 

Về Giải vô địch bóng đá châu Âu vào tháng 6 - 7 mà Copenhagen đăng cai 4 trận đấu, Chính phủ Đan Mạch sẽ cho phép mỗi trận đấu có 16.000 người hâm mộ dự khán. Tuy nhiên, lễ hội âm nhạc Roskilde, sự kiện thường thu hút trên 130.000 người tham gia, phải hủy bỏ trong năm thứ 2 liên tiếp. 
Mặc dù vậy, kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế trên có thể được thay đổi tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh. 

Đan Mạch đưa ra kế hoạch trên sau khi số ca nhiễm mới giảm 1/4 so với hồi tháng 12/2020, thời điểm nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa một phần, trong đó đóng cửa các trường học và hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Đến nay, 23,4% dân số Đan Mạch đã được tiêm mũi đầu tiên, 11,5% đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Dự kiến, chiến dịch tiêm chủng của Đan Mạch sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 8.  

* Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss cho biết nước này sẽ thông báo "danh sách xanh" những quốc gia mà người dân có thể đi du lịch trong thời gian ngắn và sẽ có những quy định phù hợp để đảm bảo việc đi lại có thể diễn ra an toàn. 

Hồi giữa tháng 4 vừa qua, Chính phủ Anh cho biết vào đầu tháng 5 sẽ công bố danh sách các quốc gia mà người dân nước này được phép đi du lịch và được miễn cách ly. 

Hy vọng về việc người Anh có thể đi du dịch đến các nước châu Âu đã tăng lên sau khi Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/5 khuyến nghị nới lỏng những hạn chế nhằm cho phép nhập cảnh đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 hoặc những người đến từ các nước có "tình hình dịch tễ học tốt", nhằm thúc đẩy cổ phiếu trong lĩnh vực du lịch. 

Cổ phiếu của các hãng hàng không và các công ty du lịch đã tăng giá sau thông tin trên của EU. Cổ phiếu của công ty du lịch lớn nhất thế giới TUI đã tăng 5% trong phiên giao dịch sớm, trong khi cổ phiếu của các hãng hàng không easyJet, Jet2 và IAG (chủ sở hữu hãng hàng không British Airways) cũng tăng từ 2% - 4%.

* Tại Nga, ngày 4/5, nước này ghi nhận thêm 7.770 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày thấp nhất kể từ ngày 26/9/2020, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 4.839.514 ca. Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Nga cũng đã tăng lên 111.535 ca sau khi có thêm 337 người không qua khỏi.

Trần Quyên (TTXVN)
Triều Tiên cảnh báo vaccine COVID-19 'không là chìa khóa vạn năng’
Triều Tiên cảnh báo vaccine COVID-19 'không là chìa khóa vạn năng’

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 4/5 đã cảnh báo về viễn cảnh một cuộc chiến kéo dài chống lại đại dịch COVID-19 và cho rằng các loại vaccine hiện nay đã được chứng minh "không ngăn được bách bệnh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN