Đài Triều Tiên đả kích chính sách ngoại giao của Tổng thống Hàn Quốc

Một đài phát thanh Triều Tiên ngày 8/1 đã lên án động thái của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm củng cố sự ủng hộ quốc tế với nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên là “một thói quen xấu dựa dẫm vào các lực lượng bên ngoài”.  

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu chúc mừng Năm mới 2020 tại Seoul ngày 7/1/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lại nội dung phát sóng trên Đài phát thanh Bình Nhưỡng như sau: “Vị quan chức Hàn Quốc đã cầu xin nhà lãnh đạo quốc gia khác tiếp tục nỗ lực vì sự an toàn và hòa bình của Bán đảo Triều Tiên trong lúc kêu gọi hợp tác chặt chẽ về phi hạt nhân hóa và nối lại đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ tại một hội nghị thượng đỉnh”.

Bản tin không nêu rõ tên của quan chức Hàn Quốc trên song khi đề cập đến hội nghị thượng đỉnh, nhiều khả năng Đài Bình Nhưỡng đang ám chỉ Tổng thống Moon Jae-in. 

Tháng trước, ông Moon Jae- in đã yêu cầu Thụy Điển tiếp tục ủng hộ tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên tại một cuộc gặp với Thủ tướng Stefan Lofven. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác nhân cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. 

Đài phát thanh của Triều Tiên tuyên bố động thái như trên sẽ nhận "sự khinh miệt từ người dân và cộng đồng quốc tế”. 

"Không có gì ngớ ngẩn hơn là dựa vào các lực lượng bên ngoài để giải quyết một vấn đề”, Đài phát thanh Bình Nhưỡng tuyên bố. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Truyền thông Triều Tiên kêu gọi 'tự lực, tự cường' nhân ngày sinh nhật Chủ tịch Kim Jong-un
Truyền thông Triều Tiên kêu gọi 'tự lực, tự cường' nhân ngày sinh nhật Chủ tịch Kim Jong-un

Truyền thông Triều Tiên đã kêu gọi nhân dân "tự lực, tự cường" nhằm tăng cường xây dựng một nền kinh tế độc lập nhân dịp sinh nhật nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN