Truyền thông Triều Tiên nhận định Trung Đông sẽ 'vùi chôn' Mỹ

Truyền thông Triều Tiên ngày 5/1 nhận định rằng Trung Đông có thể trở thành nơi vùi chôn Mỹ.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân ở Kuwait. Ảnh: Reuters

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/1 đăng tải thông tin về việc Mỹ sát hại chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.

KCNA đưa tin rằng Tướng Qassim Suleimani thiệt mạng trong cuộc không kích tại sân bay quốc tế Bagdad sáng 3/1 và Trung Quốc cùng Nga đã chỉ trích cuộc tấn công này vi phạm hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia của Iraq. Ngày 5/1, trang tin Triều Tiên Meari đã đăng bài viết có tiêu đề: “Các chuyên gia quân sự lo ngại Trung Đông sẽ trở thành nghĩa địa chôn vùi Mỹ”.

Meari nhận định: “Các chuyên gia quân sự toàn cầu gần đây phân tích rằng Mỹ đang sa lầy trong một cuộc chiến ở Trung Đông. Ngay cả các quốc gia đồng minh cũng đáp trả rất thờ ơ với đề nghị điều quân của Mỹ bởi vấn đề chính trị nội bộ, đẩy Mỹ vào tuyệt vọng”.

Chính phủ Triều Tiên chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào về diễn biến này. Các nhà quan sát cho rằng Triều Tiên phải theo dõi chặt chẽ về ảnh hưởng đối với diễn biến tại Trung Đông bởi nó có thể tác động đến đối đầu về hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Trong cuộc họp Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền kéo dài 4 ngày vào cuối tháng 12, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Mỹ đã “câu giờ” trong đàm phán hạt nhân vè cảnh cáo ra mắt “vũ khí chiến lược mới” trong tương lai gần. Chủ tịch Kim Jong-un đồng thời cho biết sẽ không bao giờ có phi hạt nhân cho đến khi Mỹ ngưng chính sách thù địch với Triều Tiên và xây dựng cơ chế bảo vệ hòa bình tại Bán đảo Triều Tiên.

Đàm phán phi hạt nhân đã tạm ngưng sau Hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc mà không đạt được tuyên bố chung do những khác biệt liên quan tới mức độ Triều Tiên sẵn sàng giải trừ hạt nhân và Washington nới lỏng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết trong tháng 5/2018, Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran đồng thời tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Tehran. Giới phân tích nhận định thách thức lớn đang chờ nhà lãnh đạo Mỹ khi giải quyết hai điểm nóng Iran và Triều Tiên, những vấn đề đang có chiều hướng ngày càng phức tạp và xấu đi.

Hà Linh/Báo Tin tức
Khả năng Triều Tiên có tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo
Khả năng Triều Tiên có tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo

Theo trang web 38 North (38 độ Bắc) chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên, hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy một tàu ngầm bí mật có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo tại xưởng đóng tàu Sinpo của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN