Đài Loan (Trung Quốc) ra cảnh báo về bão nhiệt đới Choi-Wan

Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ngày 4/6 đã đưa ra cảnh báo cơn bão nhiệt đới Choi-Wan đang hướng vào hòn đảo này và có thể là cơn bão đầu tiên đổ bộ vùng lãnh thổ này trong hơn 1 năm qua, giúp giảm bớt tình trạng hạn hán kéo dài.

Đài Loan đang phải ứng phó với tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử trong bối cảnh không có cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo này năm ngoái. Theo Cục Thời tiết của Đài Loan (CWB), bão Choi-Wan dự kiến sẽ vào mỏm phía Nam của hòn đảo này trong ngày 4/6 trước khi di chuyển tới bờ biển phía Đông của Đài Loan, dự báo sẽ có mưa lớn.

Tuần trước, nhà chức trách Đài Loan đã hoãn áp đặt biện pháp hạn chế hơn nữa việc cung cấp nước, sau khi mưa lớn bắt đầu bổ sung nước cho các hồ chứa trên hòn đảo này. Tuy nhiên, chính quyền Đài Loan vẫn đang kêu gọi người dân tiết kiệm nước do lượng nước tại một số hồ chứa vẫn ở mức cực thấp. 

Hạn hán đã làm trầm trọng thêm vấn đề cung cấp điện ở Đài Loan, dẫn đến hai vụ mất điện lớn trên đảo này trong vòng chưa đầy một tuần.

Văn Khoa (TTXVN)
Bão Choi-Wan trở thành cơn bão số 1 trên Biển Đông năm 2021
Bão Choi-Wan trở thành cơn bão số 1 trên Biển Đông năm 2021

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 3/6, bão Choi-Wan đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào phía Đông Bắc Biển Đông và trở thành bão số 1 trên Biển Đông năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN