Đại hội Đảng XIV: Kỳ đại hội mang tính chiến lược trong kỷ nguyên mới

Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiến sĩ Ruvislei Gonzalez Saez, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Trung tâm nghiên cứu chính sách quốc tế của Cuba, đã có bài viết đánh giá ý nghĩa cột mốc quan trọng của Đại hội lần này trong chiến lược phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chú thích ảnh
Tiến sỹ Ruvislei González Saez trả lời phỏng vấn TTXVN. 

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, bài viết “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV mang tính chiến lược trong kỷ nguyên mới” đăng trên trang mạng ReporteAsia nhấn mạnh, Đại hội XIV tập trung vào những bước tiến chiến lược cho một kỷ nguyên tăng trưởng quốc gia. Đây sẽ là một thời điểm vô cùng quan trọng, không chỉ xác định ban lãnh đạo chính trị cấp cao cho 5 năm tới, mà còn để thiết lập đường lối hành động cho kỷ nguyên mới và con đường phát triển trong trung và dài hạn.    

Bài viết đánh giá Việt Nam đang trở thành một cường quốc tầm trung. Sự kiện trọng đại này sẽ thể hiện bước tiến đó thông qua đường lối hành động được xây dựng cho giai đoạn 2027-2031, cũng như cho năm 2035 và 2045, kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của nước Việt Nam hiện đại. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV thể hiện tầm nhìn chiến lược. Với những tiến bộ toàn diện về thể chế, mô hình tăng trưởng và chính sách hướng đến người dân, Việt Nam đang tự tin tiến tới kỷ nguyên thịnh vượng quốc gia.

Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV thể hiện rõ tinh thần này: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". Đây là thông điệp kêu gọi toàn dân bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy đổi mới.

Theo bài viết, một trong những bước tiến quan trọng về mặt lịch sử trong các dự thảo nằm ở sự tiến bộ về tư tưởng lý luận và phát triển thể chế, trong đó nổi bật nhất là việc đưa Lý luận về đường lối đổi mới vào nền tảng tư tưởng của Đảng, bên cạnh chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy việc vận dụng tư tưởng Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh đặc thù khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là một quá trình năng động và sáng tạo, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu hướng thời đại.

Các văn kiện sơ bộ của Đại hội đưa ra những điều chỉnh chiến lược trong việc xác định các nhiệm vụ trọng điểm, liên quan đến bảo vệ môi trường, ngoại giao và hội nhập quốc tế, đổi mới trong văn hóa, giáo dục, y tế, hay vai trò của khu vực kinh tế tư nhân... Những điều chỉnh này thể hiện chuyển biến sâu sắc trong tư duy, phản ánh trách nhiệm của Việt Nam đối với các thế hệ tương lai và phù hợp tình hình quốc tế, với các mục tiêu rất cụ thể, trực tiếp giải quyết các quyền và lợi ích của người dân.

Bài viết đánh giá Văn kiện Đại hội XIV đã vạch ra chiến lược phát triển toàn diện, mạch lạc và đầy tham vọng. Sau gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước vượt qua bao thách thức, Đảng Cộng sản Việt Nam  đang gánh vác một nhiệm vụ lịch sử mới: dẫn dắt đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc, trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Những thành tựu đã đạt được tạo điều kiện cần thiết để Việt Nam bước vào “kỷ nguyên thứ ba”, được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Việt Nam định nghĩa là “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình những chuyển đổi tương lai, vốn sẽ không tránh khỏi những thách thức cả trong và ngoài nước, đặc biệt là trong bối cảnh bất ổn toàn cầu phức tạp hiện nay. Việc tổ chức sự kiện quan trọng này sẽ có ý nghĩa then chốt trong việc định hình tương lai của đất nước và con đường phát triển trong kỷ nguyên mới. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Bài và ảnh: Việt Hùng (TTXVN)
Đại hội XIV của Đảng: Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước
Đại hội XIV của Đảng: Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Trong những ngày cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới, không khí thi đua yêu nước đang lan tỏa sâu rộng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tại Nghệ An, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội XIV của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN