Đại giáo chủ Khamenei cáo buộc Mỹ thù địch với Iran

Ngày 9/1, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei phát biểu cho biết các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân đã cho thấy sự thù địch của Mỹ đối với quốc gia Hồi giáo này.

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei.


Phát biểu trước khi các cuộc hội đàm giữa Iran và châu Âu được nối lại tại Geneva, ông Khamenei cho biết: "Chúng tôi đã thông báo trước đây rằng đối với một số vấn đề nhất định, nếu cảm thấy thiết thực, chúng tôi sẽ đàm phán với Sa tăng (Mỹ) nhằm ngăn cản sự xấu xa".

Hội đàm giữa Iran và châu Âu đã bắt đầu tại Geneva hôm 9/1 nhằm thảo luận các chi tiết về việc thực hiện hiệp định đã đạt được cũng tại Geneva hồi tháng 11/2013.

Hiệp định Geneva được xây dựng nhằm ngăn chặn chương trình phát triển hạt nhân của Iran trong vòng 6 tháng, với hy vọng trong thời gian này, các bên liên quan sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn vì mục đích hòa bình, tuy nhiên các nước phương Tây lại nghi ngờ Tehran đang tìm cách phát triển bom hạt nhân.

Cùng ngày 9/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Rouhani đã có cuộc điện đàm trao đổi về tình trạng ngừng trệ trong đàm phán giữa Iran và phương Tây cũng như các vấn đề "triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong chương trình hạt nhân của Iran".

Truyền thông Iran còn cho biết hai bên cũng đã thảo luận cả về cuộc xung đột tại Syria.


Lê Hoàng
(theo Reuters)
Iran và nhóm P5+1 tiếp tục đàm phán tại Geneva
Iran và nhóm P5+1 tiếp tục đàm phán tại Geneva

Ngày 9/1, Iran và các cường quốc thế giới thuộc nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã gặp nhau để thảo luận cách thức thực thi một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran, gần 2 tháng trước khi văn kiện này có hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN