“Đặc vụ” Trung Quốc cố lên xe ngựa chở Nữ hoàng và ông Tập Cận Bình?

Một “sự cố an ninh” đã xảy ra trong chuyến thăm Anh của Chủ tịch Trung Cận Bình hồi tuần trước, khi các đặc nhiệm nước chủ nhà đã phải ra tay ngăn chặn một “đặc vụ” Trung Quốc đang tìm cách lên xe ngựa chở Nữ hoàng và nhà lãnh đạo Trung Quốc.


Tờ Sunday Times (Anh) ngày 25/10 đưa tin, viên chức người Trung Quốc bị các thành viên đội bảo vệ ngoại giao (thuộc lực lượng Scotland Yard) của Anh chặn lại khi đóng giả làm một thông dịch viên. “Người vệ sĩ, hay đặc vụ kia, đã cố vào xe và bị ngăn lại khi các quan chức an ninh của chúng tôi chắc chắn rằng anh ta thực ra là một nhân viên an ninh, không phải phiên dịch chính thức… Nói cách khác, họ cố đưa một ‘người đóng thế’ nào đó ngồi cùng với Chủ tịch và Nữ hoàng”, tờ báo dẫn lời một trong các quan chức cấp cao nói.

Nữ hoàng Elizabeth II và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngồi trên xe ngựa Hoàng gia đi trên đại lộ The Mall tới cung điện Buckingham. Ảnh: AP


Vụ việc đã đưa đến căng thẳng giữa lực lượng an ninh hai nước, với việc một số chính trị gia Anh cáo buộc Trung Quốc cố tìm cách “giành quyền kiểm soát”. Một quan chức cấp cao khác cho biết: “Đã có đối đầu và lực lượng bảo vệ của chúng tôi bị cho ra rìa. Ở đây là câu chuyện an ninh Trung Quốc không thông hiểu và hay đe nẹt. Trách nhiệm (bảo vệ) an ninh này cần phải do chúng tôi đảm nhận, chứ không phải họ”, một quan chức cấp cao khác bày tỏ.

Vụ việc diễn ra giữa lúc Anh và Trung Quốc tìm cách thúc đẩy các phương thức hợp tác liên quan đến an ninh quốc gia.

Hoài Thanh (Theo Sunday Times)
Nữ hoàng Anh đón Chủ tịch Trung Quốc tại Điện Buckingham
Nữ hoàng Anh đón Chủ tịch Trung Quốc tại Điện Buckingham

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân ngày 20/10 đã tới dự tiệc chiêu đãi của Hoàng gia Anh do Nữ hoàng Elizabeth II tổ chức tại Cung điện Buckingham.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN