Đa số người Đức không muốn bà Von der Leyen làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả cuộc khảo sát do Infratest Dimap thực hiện cho biết chỉ một phần ba người Đức đánh giá việc đề cử nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen là lựa chọn tốt nhất để lãnh đạo Ủy ban châu Âu, trong khi 56% số người được hỏi phản đối quan điểm này.

Sau nhiều ngày thảo luận giữa lãnh đạo các nước EU, bà Ursula von der Leyen đã nhận được sự đề cử gần tuyệt đối cho chức danh Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Để một ứng cử viên nhận được chấp thuận, họ cần sự ủng hộ của ít nhất 21 trong số 28 nhà lãnh đạo EU, đại diện cho 65% dân số của khối.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, ngày 15/2/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Cuộc thăm dò trên cũng tiến hành đối với hàng loạt vấn đề chính trị xã hội của Đức, trong đó, 54% số người được hỏi cảm thấy hài lòng hoặc hài lòng một phần về bà Angela Merkel với tư cách là Thủ tướng, tuy nhiên chỉ có 29% ủng hộ chính phủ do Thủ tướng Merkel lãnh đạo.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đối với bà Annegret Kramp-Karrenbauer – Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) còn tồi tệ hơn, khi chỉ có 22% ủng hộ, giảm 2% so với cuộc khảo sát vào tháng trước và là mức thấp lịch sử đối với chính trị gia của CDU.

Ngoài ra, khảo sát cũng chỉ ra rằng đảng Xanh đang có được sự ủng hộ lớn nhất với 26%, hơn 1% so với liên minh đảng bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU). Đảng Dân chủ xã hội (SPD), đảng dân túy Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cùng đạt 13% và đảng Dân chủ Tự do (FDP), đảng Cánh tả ở mức 8% tỷ lệ ủng hộ./. 

Nan giải trong việc bầu chọn Chủ tịch Ủy ban châu Âu
Nan giải trong việc bầu chọn Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Tuy không có được đa số ủng hộ tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/6 vừa qua, ông Manfred Weber - Chủ tịch nhóm đảng Nhân dân châu Âu (PPE) và là ứng cử viên thay thế ông Jean-Claude Junker ở vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu, vẫn không chịu bỏ cuộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN